Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ tư, 25/09/2024 - 20:36
(Thanh tra) - Ngày 25/9, UBND tỉnh Sơn La họp đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra; các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh sau bão.
Hội nghị đánh giá thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: Nguyễn Yến
Theo thống kê của tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 và bão số 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, gây ra lũ, hậu quả làm 12 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, công trình… ước trên 666 tỷ đồng.
Với phương châm “4 tại chỗ”, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; các hộ sạt lở đã được di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; cơ bản các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn đã khắc phục kịp thời để thông xe, lưu thông hàng hóa.
Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cho biết: Từ ngày 20/9 đến nay, huyện đã di dời gần 100 hộ dân bản Ngậm, xã Song Pe ra khỏi khu vực nguy hiểm, từng bước ổn định đời sống người dân dù còn nhiều khó khăn. Hiện toàn bộ trang thiết bị đồ dùng sinh hoạt đã được vận chuyển đến lán tạm, bà con cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, mặc dù bà con sang khu sơ tán ở xã Chiềng Sại bên kia bờ sông, nhưng gia súc gia cầm vẫn ở bên nhà cũ, hằng ngày, bà con vẫn phải cử người về cho gia súc ăn. Buổi tối, huyện vẫn phải cử lực lượng rà soát, kiểm tra, không cho người dân tự ý trở về ngủ tại khu vực nguy hiểm…
Hiện nay, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, kiểm tra thực địa, rà soát đề xuất phương án sắp xếp các hộ gia đình đến nơi ở mới theo quy định.
UBND tỉnh lập danh sách dự án khẩn cấp cần khắc phục ngay, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2024 gồm 25 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 42,2 tỷ đồng và 8 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai khẩn cấp 480 hộ dân, đề nghị sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ, dự kiến kinh phí 292,6 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh chỉ đạo các địa phương tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm khôi phục, phát triển sản xuất, duy trì an sinh xã hội và ổn định đời sống hộ dân bị ảnh hưởng.
Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị các địa phương phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại, bảo đảm đầy đủ, chính xác; đề xuất với các cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, chủ động rà soát, cam kết với Nhân dân trước khi xây dựng các điểm bố trí, sắp xếp dân cư, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt. Đặc biệt lựa chọn các hạng mục cấp bách, triển khai trước; xác định rõ tổng mức đầu tư trước khi đề xuất dự án…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 7/12, ông Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị nghe báo cáo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa và Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Huế đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Minh Tân
Thi Thi
Thanh Tùng
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
T.Vân
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh - Huy Trần
Cảnh Nhật
Trung Hà
Văn Thanh
Hữu Anh
Minh Tân
Thái Minh