Chiều 6/8, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn trong nhiều ngày qua có mưa kéo dài trên diện rộng, có thời điểm diễn ra mưa lớn dẫn đến tình trạng sạt lở đất đá, ngập úng trên địa bàn một số xã. Hiện tuyến tỉnh lộ 543D sạt lở với khối lượng lớn, đã lấp hết phần đường nên các phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại được; tuyến quốc lộ 7A có 2 điểm bị sạt lở đất, nếu trời tiếp tục mưa thì nguy cơ bị tắc đường là rất lớn.

Qua báo cáo của huyện Kỳ Sơn ngày 6/8, có 4 nhà ở bị thiệt hại, trong đó 1 nhà ở xã Tà Cạ; 2 nhà ở xã Keng Đu và 1 nhà ở xã Tây Sơn. 20 hộ dân thuộc diện nguy cơ cao bị thiệt hại do đất đẩy vào nhà, sạt lở đất nếu trời tiếp tục mưa kéo dài (gồm xã Na Loi 3 nhà; xã Mỹ Lý 15 nhà; xã Huồi Tụ 2 nhà); 5 nhà ở xã Mỹ Lý nằm trong diện nguy cơ bị ngập úng khi nước dâng cao khoảng 2m.

Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 543D bị sạt lở tại lý trình Km28 - Km30 đoạn qua địa phận xã Mường Típ; hiện tại các phương tiện giao thông đường bộ không thể qua lại được. Còn trên tuyến quốc lộ 7A bị sạt lở đất tại lý trình Km 205+100 đoạn đi qua địa phận thuộc bản Sơn Thành, xã Tà Cạ và km 223 thuộc địa phận bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn cần sớm được khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

"Huyện đang đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục kịp thời để thông tuyến cho người và phương tiện tham gia giao thông đi lại thuận tiện", ông Thò Bá Rê cho biết.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, bão lũ tại các địa phương.

Sáng nay (6/8), tại xã Mường Típ, ông Lỳ Bá Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và 1 Phó Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp kiểm tra tuyến đường Mường Xén đi xã Mường Típ, các điểm sạt lở đất đá và các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá trong thời gian tới.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở, khu vực trọng điểm, xung yếu, lãnh đạo huyện yêu cầu xã Mường Típ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hạn chế đi qua tuyến đường này, nhanh chóng đặt biển cảnh báo, kiểm tra chặt chẽ các khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Đặc biệt là các điểm dân cư ven sông, ven suối và các công trình đang xây dựng trên địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; sẵn sàng thực hiện các phương án, biện pháp phòng chống mưa lũ và sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Ghi nhận của chúng tôi, nhằm chủ động đối phó với thiên tai, sạt lở đất, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến biên giới duy trì nghiêm quân số trực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sẵn sàng các phương án hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai.
Xuân Thống