Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đe dọa an toàn tính mạng người dân

Xuân Thống

Thứ ba, 23/08/2022 - 14:16

(Thanh tra)- Do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian gần đây, ngoài việc gây ngập úng cục bộ, hư hỏng nhiều công trình, kiến trúc nhà ở, cây cối, hoa màu làm đảo lộn cuộc sống người dân thì mưa lớn đầu nguồn còn làm sạt lở đất nhiều điểm trên các tuyến đường liên xã, liên bản và quốc lộ, tiềm ẩn đến an toàn tính mạng người dân, nhất là các huyện vùng cao biên giới ở Kỳ Sơn, Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Người dân thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn huy động phương tiện, máy móc để xứ lý ngập lụt, bảo đảm giao thông thông suốt. Ảnh: XT

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, sau nhiều ngày trên địa bàn huyện có mưa đến mưa to, nhất là trận mưa cục bộ đêm 15/8 đến nay đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trong lúc tập trung khắc phục hậu quả thì vài ngày nay thời tiết có mưa cục bộ, rải rác làm cho công tác khắc phục gặp khó khăn.

Tại thị trấn Mường Xén, do đoạn đường Quốc lộ (QL)7A qua khối 1 và khối 4 thấp trũng, cống thoát nước xuống sông Nậm Mộ nhỏ, hệ thống mương tiêu nước dọc hai bên quốc lộ bị tắc do lâu ngày không nạo vét bùn đất, lượng nước đổ về lớn nên không thoát kịp dẫn đến bị ngập sâu.

Đặc biệt, lượng  mưa to kèm với địa hình, địa mạo hiểm trở của núi, đồi, đất đá đã gây ra tình trạng sạt lở đất gây ảnh hưởng đến nhà ở của hộ dân của các xã, trong đó có cả nhà kiên cố bị ảnh hưởng ≤ 30% tập trung các xã Mường Típ, Bắc Lý, Hữu Kiệm, Tà Cạ 14 và nhà kiên cố bị ảnh hưởng 30%-50% chủ yếu ở xã Nậm Cắn.

Các địa phương đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ xúc đất đá và vận chuyện một số vật dụng gia đình đến nơi an toàn.

Nhiều điểm sạt lở đất ở xã Tà Cạ nguy hiểm đến người tham gia giao thông. Ảnh: XT

"UBND huyện đã chỉ đạo sử dụng máy múc khơi thông cống thoát nước ra sông Nậm Mộ. Do cống quá nhỏ nên phải huy động nhân lực đào thủ công tạo mương thoát nước dọc theo cống âm thoát nước QL 7A. Nhưng biện pháp này gặp phải vướng mắc là hệ thống mương thoát nước nằm sát bờ tường của 1 hộ gia đình, do lượng nước chảy quá lớn đã xói mòn để lộ chân móng nhà 2 tầng dẫn đến nguy cơ nghiêng nhà rất cao. Do vậy, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ II và Chi cục Quản lý đường bộ II.2 triển khai cấp bách dự án xây dựng mới 1 cống thoát nước ngang trên tuyến QL7 (cạnh đường lên Trung tâm Văn hóa hữu nghị Việt - Lào); đồng thời đôn đốc đơn vị thi công cống thoát nước ngang đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo thoát nước vào mùa mưa lũ", ông Rê cho biết.

Ngoài khẩn trương khắc phục sự cố, các đơn vị liên quan cũng đang nhanh chóng vận động các hộ dân sống gần khu vực sạt lở, nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng thực hiện ngay việc rào chắn, biển cảnh báo, khảo sát đường tránh điểm sạt lở. Chủ động triển khai phương án "4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khi không may có bất trắc xảy ra.

Tại huyện Tương Dương, qua báo cáo trong các ngày 21, 22/8 đã có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, làm nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ và một số công trình bị hư hỏng, tập trung nhiều nhất ở các xã Yên Thắng, Yên Na, Yên Tĩnh đã có nhiều nhà dân bị sạt lở mái ta luy lương.

Tuyến đường huyện lộ Xốp Mạt đi Chằm Puông xã Lượng Minh nhiều đoạn bị đứt gãy, sụt cả taluy âm, ta luy dương, khiến giao thông bị cô lập, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như đi lại của bà con.

Lãnh đạo huyện Tương Dương kiểm tra trực tiếp tuyến đường sạt lở nghiêm trọng Xốp Mạt - Chằm Puông, xã Lượng Minh. Ảnh: TH

Ngay trong ngày, ông Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cùng đoàn đã đi kiểm tra và có những chỉ đạo giải pháp trước mắt cũng như lâu dài đến các địa phương cũng như người dân để bà con yên tâm, sớm ổn định cuộc sống trở lại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm