Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ sáu, 30/06/2023 - 11:30
(Thanh tra) - Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực I, cho biết, hiện tượng thiết bị can nhiễu sóng không phải bây giờ mới có, mà đã xuất hiện từ nhiều năm trước và hàng năm vẫn có xảy ra, nhưng số lượng không nhiều, chỉ khoảng một vài vụ trong 1 năm.
Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực I. Ảnh: Hoàng Nam
Ông Đông chia sẻ: Trước đây, cụ thể là năm 2020, có 02 trường hợp của cùng một hãng xe ô tô có sử dụng chìa khóa thông minh bị can nhiễu ở đường Hoàng Đạo Thúy và ở đường Tràng Thi. Qua phản ánh của khách hàng, hãng xe đã cử đội ngũ kỹ thuật đến kiểm tra và xác định có thiết bị gây nhiễu ở xung quanh, sau đó hãng đã thông báo cho Cục Tần số Vô tuyến điện. Ngay lập tức các nhân viên kỹ thuật của cục đã kiểm tra, phát hiện và xử lý thiết bị gây nhiễu.
Gần đây, Trung tâm Vô tuyến điện khu vực I nhận được thông báo về một số khu vực bị can nhiễu sóng tại khu vực các phố Thụy Khuê (thiết bị gây nhiễu sóng là camera không dây), Lạc Long Quân (bảng quảng cáo phát ra bức xạ đúng tần số mà các chìa khóa thông minh sử dụng), Bùi Thị Xuân (thiết bị lấy số tự động được xác định là thiết bị gây nhiễu) của TP Hà Nội.
Hiện nay, Cục Tần số vô tuyến điện đã thiết lập đường dây nóng, người dân và các tổ chức có thể phản ánh các trường hợp bị can nhiễu vô tuyến thông qua số điện thoại: 0862.92.92.92
Những thiết bị có thể gây can nhiễu sóng như: Camera không dây, thiết bị âm thanh không dây, chìa khóa thông minh, thiết bị cảm ứng chuyển động, các bộ phát wifi… Đây đều là những thiết bị được sử dụng rất phổ biến hiện nay và hoạt động trên băng tần được miễn cấp phép.
Theo khuyến cáo của ông Đông, khi sử dụng các thiết bị điều khiển bằng chìa khóa thông minh bị chập chờn, nghi ngờ là do nhiễu sóng, người sử dụng nên di chuyển đến gần thiết bị để điều khiển hoặc nếu có thể, hãy đưa thiết bị ra xa một đoạn để tránh vùng ảnh hưởng của thiết bị gây nhiễu, thì khi đó, các thiết bị sẽ hoạt động lại bình thường.
Đối với các trường hợp được phát hiện gây nhiễu vừa qua, đó là các thiết bị bị lỗi, phát sóng liên tục có thể vô hiệu hóa các thiết bị vô tuyến chung tần số ở gần, nhưng đây là những thiết bị công suất thấp, cự ly ngắn, nên phạm vi ảnh hưởng là hạn chế khoảng từ vài chục mét, nếu di chuyển thiết bị ra chỗ khác, thì sẽ không bị ảnh hưởng.
"Khi người dân chủ động phát hiện ra hiện tượng can nhiễu và thông báo cho Cục Tần số Vô tuyến điện, thì việc phát hiện, xử lý thiết bị gây nhiễu là rất nhanh và không có gì phức tạp", ông Đông khẳng định.

Các nhân viên kỹ thuật sử dụng thiết bị cầm tay để xác định vị trí chính xác của thiết bị phát sóng gây nhiễu. Ảnh: Hoàng Nam
Trong công tác quản lý can nhiễu, mục đích là cần phát huy hiệu quả tối đa của các tần số để thúc đẩy công nghệ mới phát triển mà không ảnh hưởng đến những thiết bị, công nghệ đang sử dụng.
"Tuy nhiên, chức năng của Cục Tần số vô tuyến điện là tham mưu việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tần số vô tuyến điện. Còn việc quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện lưu thông trên thị trường là nhiệm vụ của Cục Viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương. Nếu là các thiết bị chất lượng tốt, thường có chức năng giảm nhiễu tức là tự động kích hoạt các cơ chế nhảy tần số, giới hạn thời gian phát sóng vô tuyến điện… Khi người dân lựa chọn, tìm mua thiết bị, nên chọn các sản phẩm có chứng nhận hợp quy được in, dán trên thân, vỏ để tránh các tình trạng gây nhiễu sóng cho các thiết bị khác trong gia đình hoặc các hộ xung quanh", ông Đông cho biết thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
Thái Minh
Hải Hà
Thái Nam
Thái Minh
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật