Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều ca thủy đậu “trở nặng” vì chưa từng tiêm vaccine phòng bệnh

Thanh Lương

Thứ bảy, 04/04/2026 - 19:20

(Thanh tra) - Trước tình trạng nhiều ca thủy đậu diễn biến nặng, ngành Y tế khuyến cáo đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh. Nâng cao nhận thức, chủ động tiêm chủng được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Cần tăng cường truyền thông, đưa dịch vụ tiêm chủng đến gần hơn với người dân. Ảnh: Thanh Lương

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp điều trị nhiều trường hợp người trưởng thành mắc thủy đậu rơi vào tình trạng nguy kịch, trong đó đa số các ca bệnh nặng chưa từng tiêm vaccine phòng thủy đậu.

Từ một bệnh vốn được coi là “lành tính”, thủy đậu ở người lớn có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn nhiều. Người bệnh thường sốt cao kéo dài, mệt lả, các nốt mụn nước lan rộng khắp cơ thể, nhiều nốt hóa đục, dễ bội nhiễm.

Khi biến chứng, virus không chỉ dừng ở ngoài da mà xâm nhập sâu vào cơ thể, kết hợp với vi khuẩn gây viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết. Nặng hơn, bệnh nhân có thể rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy gan, suy thận, thậm chí suy đa tạng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Nguyên nhân quan trọng là do thiếu “lá chắn” miễn dịch, khiến virus Varicella-Zoster dễ dàng tấn công mạnh mẽ, đặc biệt ở những người có sức đề kháng suy giảm hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường biểu hiện nặng hơn với sốt cao, đau cơ dữ dội và nguy cơ biến chứng như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết cao hơn.

Bên cạnh đó, sự chủ quan trong chăm sóc tại nhà cũng làm bệnh trầm trọng hơn. Việc kiêng tắm, kiêng gió quá mức, tự ý dùng thuốc hoặc đắp lá không đúng cách có thể làm tổn thương da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua các nốt mụn nước bị vỡ, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng và suy đa tạng.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường truyền thông, đưa dịch vụ tiêm chủng đến gần hơn với người dân.

Theo đại diện Trung tâm tiêm chủng SOSO Mễ Trì, bà Nguyễn Thị Hường cho biết hiện việc tiêm chủng đang được trung tâm đẩy mạnh tư vấn trực tiếp, truyền thông tại cộng đồng và trên nền tảng số để người dân hiểu rằng thủy đậu không chỉ là bệnh nhẹ. Vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất hiện nay.

Bà Hường cũng nhấn mạnh, nhiều người lớn chưa có miễn dịch do chưa từng mắc bệnh hoặc chưa tiêm vaccine, nên khi nhiễm virus dễ gặp biến chứng nặng hơn so với trẻ em.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trung tâm đã chủ động phối hợp với tổ dân phố, trường học và người dân để tổ chức các đợt tư vấn, khám sàng lọc và tiêm chủng linh hoạt. Việc đa dạng hóa hình thức tiếp cận giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ hơn, bà Hường cho biết thêm.

Sau những cảnh báo từ ngành y tế, nhiều người dân đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, không còn chủ quan với bệnh thủy đậu.

Chị Lê Thị Thảo Uyên (phường Đại Mỗ, Hà Nội) chia sẻ, trước đây chị từng nghĩ tiêm chủng chủ yếu dành cho trẻ nhỏ, bởi đây là giai đoạn cơ thể còn non nớt, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên cần được bảo vệ sớm trước các bệnh truyền nhiễm.

Chị Lê Thị Thảo Uyên chủ động tìm hiểu, lắng nghe tư vấn của bác sĩ về việc tiêm phòng cho cả người lớn. Ảnh: Thanh Lương

Với người lớn, chị cho rằng sức đề kháng đã ổn định nên việc tiêm phòng không quá cần thiết, thậm chí nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự.

Riêng với bệnh thủy đậu, chị Uyên từng nghĩ đây chỉ là bệnh thường gặp ở trẻ em và ít nguy hiểm. Tuy nhiên, khi biết đến nhiều trường hợp người lớn mắc bệnh diễn biến nặng, chị đã thay đổi quan điểm. Không chỉ đưa con đi tiêm vaccine, chị Uyên còn chủ động tìm hiểu, lắng nghe tư vấn của bác sĩ về việc tiêm phòng cho người lớn.

Theo chị, tiêm chủng vaccine phòng thủy đậu hay các loại bệnh khác không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ gia đình và cộng đồng.

Gia đình anh Nguyễn Đắc An luôn chú trọng bảo vệ sức khỏe bằng việc chủ động tiêm chủng đầy đủ cho các thành viên. Ảnh: Thanh Lương

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đắc An (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết, anh từng chủ quan vì nghĩ cứ là người trưởng thành là mạnh khỏe. Sau khi tìm hiểu về tiêm chủng, tôi nhận ra tiêm vaccine là cách bảo vệ đơn giản nhưng rất hiệu quả, nhất là khi dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp.

Sự thay đổi nhận thức của người dân là tín hiệu tích cực, cho thấy công tác truyền thông đã bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để bao phủ rộng hơn, đặc biệt ở nhóm người trưởng thành chưa có miễn dịch.

Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng và diễn biến khó lường, việc chủ động tiêm vaccine không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn góp phần xây dựng “lá chắn” miễn dịch cộng đồng.

Các cơ sở tiêm chủng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, tư vấn đúng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, không chủ quan với những bệnh tưởng chừng “lành tính”.

Thủy đậu hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Việc chủ động tiêm phòng, kết hợp với theo dõi sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn y tế sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng một cách bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh: Đừng để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”

Vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh: Đừng để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”

(Thanh tra) - Không phải đến khi vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện, những cảnh báo về an toàn thực phẩm mới được nhắc tới. Vấn đề nằm ở chỗ, cảnh báo đã có, nhưng vì sao những “lỗ hổng” trong quản lý vẫn tồn tại để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”?

Bảo Anh

17:33 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm