Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/10/2014 - 15:55
(Thanh tra) - Ngày 15/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) Nguyễn Trọng Đàm chủ trì tọa đàm báo chí “Định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020”.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm tại buổi toạ đàm. Ảnh: Nguyễn Dung
Theo ông Ngô Trường Thi, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, thời gian qua, mặc dù kinh tế đất nước khó khăn nhưng lĩnh vực giảm nghèo vẫn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm thông qua việc ban hành các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo và Quốc hội tổ chức giám sát tối cao việc thực hiện chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, bình quân cả nước giảm 2%/năm; các huyện, xã nghèo giảm trên 5%; người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản…
Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng các bộ, ngành phấn đấu giảm hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30% trong năm 2015; hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách giảm nghèo; xây dựng chuẩn nghèo mới theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu; hoàn thiện tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo; điều tra, phân loại, công bố tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới…
Đến giai đoạn 2016 - 2020, các bộ ngành phấn đấu đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 5 năm của Quốc hội; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; tăng nguồn lực đầu tư, cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển…
Ông Ngô Trường Thi thông báo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2013. Ảnh: ND
Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, nếu tính theo nhu cầu mức sống tối thiểu thì phần lớn hộ cận nghèo đều thuộc diện nghèo nhưng do nguồn lực có hạn nên Chính phủ chỉ ưu tiên cho những đối tượng khó khăn nhất. Đến 2015, mức chuẩn nghèo được nâng lên thì những hộ vừa thoát nghèo sẽ "rơi" xuống đối tượng nghèo. Vì vậy, trong giai đoạn tới, người nghèo sẽ được hỗ trợ chính sách ổn định trong vòng 3 - 5 năm, thay vì bình xét hàng năm như hiện nay.
Cũng theo ông Đàm, việc điều tra, đánh giá sẽ được thực hiện vào đầu kỳ (năm 2015), giữa kỳ (năm 2018) và và cuối kỳ (năm 2020). Ngoài ra, hàng năm sẽ có đánh giá mức sống của người nghèo được cải thiện như thế nào. Nếu thực sự thoát nghèo mới ra khỏi danh sách hộ nghèo. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH sẽ hạn chế các chính sách "cho không" như hiện nay; tăng dần chính sách cho vay có điều kiện, có thời hạn. Hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng sẽ được tăng các chính sách hỗ trợ về tín dụng, sinh kế, bảo hiểm y tế...
Trao đổi và giải đáp một số câu hỏi của phóng viên tại buổi tọa đàm liên quan đến vấn đề giảm nghèo và xây dựng chuẩn nghèo, ông Thi cho biết, chuẩn nghèo của Việt Nam hiện nay được tính dựa trên thu nhập như vậy sẽ không phù hợp với xu thế chung. Do đó, Chính phủ đã đồng ý giao Bộ LĐ-TBXH nghiên cứu chuẩn nghèo đa chiều. Chuẩn nghèo đa chiều trong đó có nghèo về thu nhập, nghèo về thụ hưởng an sinh xã hội (chăm sóc y tế, học tập, nhà ở)... Trên cơ sở đó, tùy từng đối tượng sẽ có hỗ trợ tương ứng.
Cũng tại buổi tọa đàm, ngoài những vấn đề đã nêu, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm và các đơn vị chức năng cũng đã giải đáp các câu hỏi về công tác xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo; phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều; công tác dạy nghề cho người lao động nghèo...
Nguyễn Dung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xác định mục tiêu tăng trưởng quý II năm 2026 đạt 12,5%, Thái Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản, nhà ở xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sáng 4/4, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026–2028, đánh dấu bước chuyển mới trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thích ứng với xu hướng báo chí đa nền tảng, hiện đại.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Cảnh Nhật
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Thanh Lương
Đăng Tân
Trần Quý
Trung Hà
Chu Tuấn
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng