Sáng nay, hàng nghìn công nhân của Công ty Pouchen Việt Nam, đóng tại xã Hoá An, TP Biên Hoà, Đồng Nai đồng loạt ngưng việc, tràn ra quốc lộ 1K để phản đối việc công ty dự kiến áp dụng thang lương mới.

 

Ban đầu công nhân tập trung trước cổng công ty, sau đó họ kéo ra quốc lộ 1K phản ứng. Sự việc khiến giao thông qua quốc lộ 1K, nối Biên Hòa - TP.HCM ở cả 2 chiều bị tắc nghẽn.

Lực lượng CSGT TP Biên Hòa, cảnh sát 113 được huy động đảm bảo an ninh, điều tiết giao thông. Nhiều phương tiện được hướng dẫn di chuyển vòng qua đường khác, tránh ùn tắc.

Theo chị T.A (công nhân Công ty Pouchen Việt Nam), nguyên nhân họ đình công phản ứng là do công ty chuẩn bị áp dụng thang lương mới với mức lương cơ bản thấp hơn trước.

Những người làm việc lâu năm ở doanh nghiệp bị xếp hạ bậc lương, giảm thu nhập, trong khi lao động lớn tuổi, có thâm niên làm việc không còn được tăng lương 5% mỗi năm như trước.

công nhân,đình công,Đồng Nai,công nhân đình công
Cảnh sát được huy động tới phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh

Khi vụ việc xảy ra, các ban ngành TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã làm việc với phía công ty Pouchen Việt Nam. Công ty này sau đó quyết định hủy bỏ việc áp dụng lương mới, giữ nguyên chính sách lương cũ.

Tới khoảng 10h, biết việc thang lương mới được hủy bỏ, công nhân đã trở lại làm việc.

Công ty Pouchen Việt Nam có 18.000 lao động, có vốn đầu tư Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực giày thời trang, thể thao.

Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho hay, công ty Pouchen dự tính cải cách thang lương và áp dụng vào năm 2019, nhưng khi tuyên truyền chính sách mới đã gặp sự phản ứng của công nhân.

Theo Thịnh Đàm – Thạch Quý/VNN

 

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hang-nghin-cong-nhan-bo-viec-quoc-lo-o-dong-nai-te-liet-437616.html