Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không khí Tết gõ cửa từng nhà

Thứ năm, 30/01/2014 - 23:52

(Thanh tra) - Khi những ngày cuối năm Qúy Tỵ dần qua, nhanh tay cấy vội những lứa mạ cuối cùng, bà con thôn quê trên mọi nẻo đường ở Hà Tĩnh bắt đầu chuẩn bị sắm sửa đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Người mua hoa cảnh chơi Tết ngày càng đông hơn. Ảnh Trần Mơ

Xuân năm nay dường như đến muộn hơn, giáp Tết, người dân mới bắt đầu đổ ra đường chọn cây cảnh, chọn hoa, đèn lồng… để trang trí cửa nhà và đi chợ để chuẩn bị đồ dùng cho ngày Tết.


Các loại cây, hoa cảnh như quất, đào, mai, nụ Tầm Xuân, hoa cúc, hoa ly… được chở về bày bán tại các công viên, đường phố ngày càng nhiều. Do thời tiết nắng ấm những ngày cận Tết, hoa đua nhau nở, khoe sắc làm tăng thêm không khí sôi động dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Anh Nguyễn Văn Đức, ngườibán đào tại Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Lượng khách mua đào ngày càng đônghơn. Trung bình mỗi ngày anh bán được 100 đến 150 gốc, giá cả tùy thuộc đào 1năm hoặc 2 năm, chỉ giao động từ 300.000đ đến 800.000đ, tùy thuộc vào túi tiềncủa từng người”.Chở "Xuân" về. Ảnh Trần Mơ


Tại nhiều địa phương, từ miền thượng đến vùng xuôi của tỉnh Hà Tĩnh, các vựa cam lớn phục vụ cho Tết rộn ràng kẻ bán người mua. Người trồng cam thu hoạch, đóng thùng và chuyển cho các thương nhân trong và ngoài tỉnh để phục vụ Tết, hoặc cắt hái để làm quà biếu cho anh em, xóm giềng thờ cúng dịp Tết.


Các mặt hàng phục vụ Tết “cây nhà, lá vườn” như: hoa quả (cam, xoài, chuối, mía…), rau, củ, quả (su hào, cải bắp, cả rốt, rau cần,…), hoa cúc,… được người dân đưa về chợ bày bán ngày càng nhiều hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ ở Hà Tĩnh, từ ngày 26 tháng Chạp, người dân khắp nơi đổ về chợ mua sắm đông,trên giỏ lỉnh kỉnh đồ dùng phục vụ cho ngày Tết như: lá dong, nếp đỗ, thịt heođể làm bánh chưng, rau củ, bánh kẹo, thực phẩm... là những mặt hàng được lựa chọnưu tiên cho ngày Tết.Đèn lồng, cờ hoa rợp trời đón Xuân. Ảnh Trần Mơ


Tại chợ, người dân mua sắm các mặt hàng tùy vào nhu cầu của gia đình, tuy nhiên “đắt” hàng nhất vẫn phải kể đến lá dong, đậu xanh, nếp, thịt heo… là những thứ cần thiết nhất để gói bánh chưng cho dịp Tết. Bởi người dân quan niệm, ngày Tết, gói bánh chưng là công việc quan trọng, mọi người quây quần bên nhau gói bánh, nấu bánh và chờ bánh chín bên bếp than hồng sẽ tăng thêm tình cảm gia đình. Quan trọng hơn, những chiếc bánh thơm dẻo mùi nếp quê sẽ thể hiện tình cảm của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên dịp Tết đến, Xuân về.


Bà Trần Thị Nhâm, Hà Tĩnh chia sẻ: “Một năm được 1 lần Tết, dù có hay không thì mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ, tươm tất. Mua sắm Tết để dâng lễ vật thờ cúng tổ tiên và con cháu sum vầy, đoàn tụ, ăn Tết được chu đáo”.

Lá dong gói bánh chưng là mặt hàng được ưu tiên nhất trong dịp Tết. Ảnh Trần Mơ


Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm qua gặp nhiều khó khăn, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tuy lượng khách mua hàng đã tăng nhưng chưa thực sự sôi động so với những năm trước. Tại các chợ, siêu thị, chỉ có những mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo là đông khách mua hơn, còn những mặt hàng khác tăng không đáng kể.


Chị Trần Thị Huệ, người bán hoa quả tại chợ Can Lộc, chia sẻ: “Người dân đi chợ mua sắm Tết đông, tuy nhiên lượng mua giảm so với năm trước. Hy vọng mấy phiên cuối còn lại, sức mua của người dân đông hơn”.


Trần Mơ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

(Thanh tra) - Những ngày gần đây, tại một số địa phương ở Thanh Hóa, cơn “sốt” cây muội hồng đã kéo theo làn sóng người dân bất chấp hiểm nguy, vào rừng săn tìm loại cây được giới chơi bonsai ưa chuộng. Đằng sau giá trị bị “thổi” trên mạng xã hội là nguy cơ tai nạn rình rập và những vi phạm pháp luật không hề nhỏ.

Văn Thanh

12:19 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm