Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 02/07/2012 - 13:46
(Thanh tra) - Một báo cáo mới công bố trong tháng 6 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã nêu bật khoảng cách lớn về sự sống còn của trẻ em giữa nhóm trẻ giàu nhất và nhóm trẻ nghèo nhất. Báo cáo này tập trung vào bệnh viêm phổi và tiêu chảy - 2 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Loại trừ bệnh tật để giúp trẻ phát triển lành mạnh. Nguồn: valeofglamorgan.gov.uk
Với tiêu đề “Viêm phổi và tiêu chảy: Giải quyết 2 căn bệnh gây tử vong nhiều nhất ở nhóm trẻ em nghèo nhất trên thế giới”, báo cáo của UNICEF đã chỉ ra cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách về sự sống còn của trẻ em trong các quốc gia và giữa các quốc gia với nhau đó là khi các biện pháp phòng, chống viêm phổi và tiêu chảy có hiệu quả và tiết kiệm chi phí được nhân rộng và đến được với những trẻ em thiệt thòi nhất.
“Chúng ta biết những biện pháp có thể chống lại viêm phổi và tiêu chảy - 2 căn bệnh thường gặp ở những người nghèo và khó khăn nhất”, ông Anthony Lake, Giám đốc Điều hành UNICEF nói và nhấn mạnh: “Nhân rộng các biện pháp can thiệp đơn giản có thể giúp vượt qua được 2 trở ngại lớn nhất này góp phần tăng cơ hội sống ở trẻ em, giúp tạo cho mọi trẻ em cơ hội như nhau được lớn lên và phát triển”.
Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được nhiều thành công trong việc giảm tỉ lệ tử vong trẻ em trong vòng 20 năm trở lại đây. Tổng số trẻ tử vong dưới 5 tuổi đã giảm từ 2,2 triệu năm 1990 xuống xấp xỉ 700.000 trẻ năm 2010. Viêm phổi và tiêu chảy là nguyên nhân gây ra gần 1/3 số ca tử vong này, phần lớn rơi vào nhóm trẻ em nghèo nhất. Ở Việt Nam, tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi giảm đáng kể, từ 51 em/1.000 ca đẻ sống năm 1990 xuống còn 23 em/1.000 ca vào năm 2010. Viêm phổi và tiêu chảy vẫn là 2 nguyên chính gây tử vong ở trẻ em, chiếm 12% và 10% tổng số tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.
Phòng ngừa và điều trị cả 2 căn bệnh trên có nhiều điểm tương đồng, bao gồm các bước căn bản như: Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và rửa tay bằng xà phòng; tăng cường tiếp cận với vệ sinh môi trường; phát thuốc bù nước và điện giải (oresol) cho trẻ em bị tiêu chảy và điều trị kháng sinh cho trẻ em viêm phổi do vi khuẩn.
Từ năm 2006 - 2010, 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi trong khu vực bị nghi viêm phổi không được đưa tới các cơ sở y tế phù hợp. Gần 1/2 số trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy không được uống thuốc bù nước và cho ăn tiếp tục - dấu hiệu cho thấy sự thất bại trong việc thực hiện một trong những can thiệp đúng đắn và đáng tin cậy.

Tại Việt Nam, trong vòng 2 tuần cuối tháng 5, đầu tháng 6 có khoảng 7% trẻ mắc tiêu chảy. Hơn 1/2 trong số các em mắc tiêu chảy (58%) được điều trị bằng oresol và 70% được uống oresol hoặc dung dịch muối bù nước tự chế. Hơn 3% trẻ em từ 0 - 59 tháng tuổi bị viêm phổi hoặc có triệu chứng bị viêm phổi trong 2 tuần này tại Việt Nam. 73% số trẻ đó được đưa đến các trung tâm y tế và 68% các em được điều trị bằng kháng sinh khi được chuẩn đoán bị viêm phổi.Hầu hết các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương có những hệ thống y tế khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, so với trẻ em nhà giàu, các em nhà nghèo trong khu vực ít có khả năng nhận được các can thiệp đơn giản giúp cứu mạng sống trước viêm phổi và tiêu chảy, do các em thường sống ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh và không dễ dàng tiếp cận được với các cơ sở y tế. “Nơi sống của trẻ có ảnh hưởng rõ ràng tới khả năng tiếp cận của các em tới các dịch vụ y tế. Tất nhiên, vẫn có những giải pháp dễ dàng và phù hợp với khả năng kinh tế để điều trị viêm phổi và tiêu chảy. Có điều, để thực hiện các biện pháp này cần phải có các cam kết và hành động của Chính phủ”, bà Lotta Sylwander, đại diện của UNICEF tại Việt Nam lưu ý. Cũng theo bà Lotta Sylwander, “hầu hết các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, không cho phép cán bộ y tế cộng đồng ở các vùng xa xôi hẻo lánh cung cấp kháng sinh cần thiết cho trẻ em nghi bị viêm phổi. Trên thực tế, chỉ có 7 quốc gia ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương có chính sách quốc gia hỗ trợ điều trị viêm phổi tại cộng đồng bằng kháng sinh mặc dù có những minh chứng rõ ràng rằng, biện pháp này giúp cứu sống sinh mạng trẻ em”.Các quốc gia như Thái Lan, Mông Cổ và Malaysia là những nước ủng hộ biện pháp này và là những ví dụ điển hình cho thấy, tiếp cận đến các can thiệp đơn giản đã giúp giảm nguy cơ tử vong do viêm phổi ở trẻ em sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Một cách thức đơn giản và hiệu quả khác để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật đó là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cứ 5 trẻ thì có chưa tới 1 trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn. Nghĩa là, các em bị tước đi một biện pháp bảo vệ hết sức quan trọng. Không được sống trong môi trường vệ sinh sạch sẽ cũng đẩy hàng triệu trẻ em vào nguy cơ nhiễm các bệnh tiêu chảy. Tại Việt Nam, theo ước tính, khoảng 6,5% người dân phải đi vệ sinh ngoài trời và gần 1/2 dân ở nông thôn không được sử dụng nhà tiêu đủ hợp vệ sinh để ngăn ngừa các bệnh liên quan tới phân như tiêu chảy. Ảnh: Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nguồn: http://yume.vn Thêm vào đó, chỉ khoảng 70% số hộ nghèo ở Việt Nam có chỗ rửa tay, tức là có nơi để xà phòng và nước để rửa tay tại nhà, trong khi đó 98% hộ gia đình khá giả đều có chỗ rửa tay. Theo các số liệu mới công bố gần đây, tỉ lệ các bà mẹ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh là 36%, trước khi ăn là 23%, sau khi chuẩn bị đồ ăn cho con là 19% và sau khi cho trẻ đi vệ sinh là 15%. Theo đại diện của UNICEF tại Việt Nam, các ca tử vong ở trẻ em do viêm phổi và tiêu chảy có thể được giảm đáng kể nếu giải quyết được các vấn đề này và tập trung các nỗ lực vào các cộng đồng nghèo nhất. “Bằng cách này, những tiến bộ to lớn trong việc giảm số ca tử vong ở trẻ em mỗi năm ở Việt Nam có thể được nhân lên gấp bội, giúp cứu vớt thêm nhiều mạng sống nữa”, bà Lotta Sylwander nói.
Bích Lan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 712/TB-VPCP ngày 21/12/2025 kết luận Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, 4 năm triển khai Đề án 06.
T. Minh
(Thanh tra) - Chiều ngày 21/12, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 đã tổ chức Lễ trao giải cho các dự án, ý tưởng xuất sắc nhất của cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và đông đảo cá nhân, nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngọc Trâm
Hà Vân
Dương Nguyễn
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình