Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 04/01/2013 - 21:27
(Thanh tra) – Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản được công bố trên tạp chí Tế bào gốc Cell Stem Cell, một lượng lớn các tế bào trong cơ thể con người có khả năng tấn công ung thư và HIV có thể được sử dụng để chống lại bệnh tật.
Hai tế bào gốc T tấn công tế bào ung thư. Ảnh: BBC
Thông thường, các tế bào tự nhiên có khả năng chống lại ung thư và HIV tồn tại với số lượng rất nhỏ trong mỗi người. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu tiêm một lượng lớn các tế bào loại này vào cơ thể bệnh nhân có thể tăng cường hệ thống miễn dịch.
Những kết quả ban đầu mang lại rất khả quan, tuy nhiên để đưa vào điều trị rộng rãi thì cần mất nhiều thời gian để kiểm định tính an toàn của phương pháp này.
Các nhà nghiên cứu tập trung vào một loại tế bào máu trắng được gọi là tế bào gây độc T. Tế bào T có thể phát hiện được các dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc ung thư trên bề mặt của các tế bào. Nếu điều này được y học công nhận thì đây là sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật của con người.
Đội nghiên cứu tại Đại học Tokyo và Trung tâm Nghiên cứu Dị ứng và Miễn dịch Riken tại Nhật đã sử dụng những tiến bộ trong công nghệ tế bào gốc để nhân bản tạo ra nhiều tế bào T. Tế bào T sẽ được chiết xuất và sử dụng cho các đối tượng điều trị khác nhau: Bệnh nhân ung thư da, HIV …
Phương pháp nhân số lượng tế bào T như sau: Đầu tiên, các tế bào T được chuyển đổi thành tế bào gốc, sau đó chúng phát triển số lượng một cách đáng kể trong phòng thí nghiệm. Tiếp theo, những tế bào gốc này được chuyển đổi ngược lại thành tế bào T có khả năng tấn công mầm mống bệnh ung thư hoặc HIV
Hiện nay, các nhóm nghiên cứu Nhật Bản chỉ có thể chứng minh rằng những tế bào này sẽ tạo nên khác biệt đối với những căn bệnh mà chưa thể kiểm chứng độ an toàn đối với bệnh nhân.
Tiến sĩ Hiroshi Kawamoto, người nghiên cứu trên các tế bào miễn dịch ung thư tại Trung tâm Riken, cho biết: "Bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm xem các tế bào T chọn lọc tiêu diệt được các tế bào khối u, có thể tiêu diệt các tế bào khác trong cơ thể không?”
"Nếu kết quả như mong đợi, những tế bào này có thể được trực tiếp tiêm vào bệnh nhân như một phương pháp điều trị và có thể được áp dụng trong một tương lai không xa", tiến sỹ Kawamoto bày tỏ hy vọng.
Giáo sư Alan Clarke, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tế bào gốc Ung thư tại Đại học Cardiff, cho biết: "Đây là một phát hiện có tiềm năng rất thú vị, có thể mở ra nhiều liệu pháp “tế bào” có khả năng chữa nhiều loại bệnh".
Các chuyên gia trên khắp trên thế giới cho biết, những phát hiện này vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng sẽ hứa hẹn là một nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu trong tương lai.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công đoàn Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hải Lương
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.
Chính Bình
Thanh Giang
Minh Nguyệt
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh
T.Vân
T.Vân
Bảo San
Hải Lương
Minh Khôi
Minh Tân