Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 13/10/2013 - 09:50
(Thanh tra) - Xã hội hóa y tế là chủ trương đúng khi ngân sách Nhà nước còn khó khăn. Nhưng tiếc rằng, việc xã hội hóa y tế lại là cơ hội cho chính các thầy thuốc làm giàu trên lưng người bệnh.
Sau điều tiếng không hay của nhiều bệnh viện, những tưởng y đức vẫn là… y đức, thế nhưng khái niệm này giờ đã quá nhiều thay đổi, thay đổi dị biệt đến mức trái ngược, khi mà các bệnh viện, một số các bác sĩ đang coi người bệnh như “Chùm khế ngọt” để tha hồ tự tung móc túi.
Chuyện của những vùng sâu, vùng xa còn có cớ để nói khó khăn trong quản lý, đằng này lại xảy ra ngay tại thành phố Hồ Chí Minh.
Lúc đương nhiệm, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân Nguyễn Chí Hùng đã cùng ê kíp qua mặt Đảng ủy và Công đoàn móc nối với các đơn vị, cá nhân bên ngoài đưa máy móc thiết bị vào Bệnh viện “kinh doanh” tìm đủ mọi cách khai thác bệnh nhân sử dụng máy móc để móc túi người bệnh, chia nhau hưởng lợi. Việc sai trái sau đó bị phanh phui, mà còn viện cớ người phụ trách trang thiết bị y tế của Bệnh viện mắc bệnh tâm thần, nhằm trì hoãn việc thanh tra.
Mới đây, Thanh tra Sở Y tế đã kết luận và yêu cầu 5 cán bộ tại Bệnh viện Bình Dân phải nộp lại với tổng số tiền sai phạm lên đến hơn 3 tỷ đồng. Số tiền chia nhau cho 5 người của Bệnh viện từ việc liên kết sai quy định gồm ông Nguyễn Chí Hùng hơn 1,165 tỷ đồng, BS. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Vĩnh hơn 723 triệu đồng, BS. Phó Giám đốc Vũ Lê Chuyên hơn 415 triệu đồng, Kế toán trưởng Trần Thị Xuyến hơn 531 triệu đồng và BS. - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Hoàng Vĩnh Chúc hơn 254 triệu đồng. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ hàng loạt những sai phạm khác trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ năm 2009 - 2011, như không thành lập các tổ đấu thầu; không thực hiện duyệt dự toán gói thầu, không lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu; không có báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu... tạo lợi thế cho một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng dẫn đến giá trúng thầu cao hơn giá kế hoạch, thậm chí có máy mua về không sử dụng.
Phải thừa nhận “xã hội hóa” để sắm về những máy móc thiết bị khám bệnh hiện đại là người bệnh rất mừng vì được hưởng công nghệ máy móc khám bệnh hiện đại của thế giới. Nhưng bởi vốn góp nên máy móc mua về phải tận dụng tăng công suất, nên các bệnh nhân là người gánh chịu hết thảy. Nhiều bệnh nhân đã phải cầm cố tài sản, bán nhà cửa, lâm cảnh cùng cực để chữa bệnh! Thế mới có chuyện các bác sĩ vơ tiền như nước, tháng thu cả trăm triệu dễ ợt!
Bộ Y tế đã có hàng loạt quy định về hội đồng bình bệnh án, bình đơn thuốc; tăng cường minh bạch thông tin - bằng bệnh án điện tử... Như vậy, mọi chỉ định của thầy thuốc nếu có bất thường cũng sẽ được phát hiện và chấn chỉnh. Vậy mà mọi thứ… vẫn cứ xảy ra?
Bằng hàng loạt sai phạm của các bệnh viện khi bị phanh phui, như vậy có vấn đề ở khâu quản lý và giám sát. Các bệnh viện công cung cấp dịch vụ công cho toàn xã hội, mà ở đó nhà nước đầu tư, người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế được trợ cấp của Nhà nước, người dân chỉ đóng góp kinh phí 1 phần nhỏ. Liệu cơ chế quản lý và giám sát còn kẽ hở nên việc lợi dụng và trục lợi là điều không thể tránh khỏi? Có thanh tra, kiểm tra cũng là thu hồi số tiền sai phạm và rút kinh nghiệm. Nếu cứ chỉ thu lại tiền thì tình trạng này sẽ xảy ra thường xuyên và liên tục.
Liệu có phải “xã hội hóa” y tế đang bị lợi dụng, bị bóp méo để một nhóm lợi ích là chính thầy thuốc hành người khám bệnh, làm giàu trên lưng người bệnh?
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Trường Đại học Điện lực diễn ra sáng 18/4 không chỉ là cột mốc vinh danh con đường học thuật của hơn 1.100 tân khoa, mà còn là khoảnh khắc thầy và trò cùng nhìn lại một chặng đường thanh xuân đầy tự hào. Tại đây, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Nhà trường đã có những chia sẻ tâm huyết về một thế hệ sinh viên kiên cường “vượt vũ môn”.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020-2025, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản vẫn tồn tại không ít khó khăn, bất cập, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, căn cơ hơn trong thời gian tới. UBND tỉnh Đồng Tháp xác định, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả quản lý...
Đan Quế
Huyền Thu
Lan Anh
Nhóm PV
Văn Thanh
Trọng Tài
Đan Quế
Trọng Tài
Thái Hải
TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hoàng Long
Huyền Thu
Lan Anh
Thượng tá Trần Công Hải - TP PA02, Công an tỉnh Đắk Lắk
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Nhóm PV
Văn Thanh