Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 20/02/2012 - 12:12
(Thanh tra) - Đa số mọi người đều nghĩ rằng, trẻ con chưa biết nói thì quá nhỏ để giao tiếp, kết bạn, hay đùa nhau. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu ở Úc đã dành thời gian nghiên cứu 2 năm và đưa ra kết quả hoàn toàn khác.
Ở Viện Nghiên cứu tại Đại học Charles Sturt, Sydney, các nhà khoa học đã gắn một camera mini trên đầu của trẻ để ghi lại các hoạt động, giao tiếp giữa các bé với nhau. Giáo sư Jennifer Sumsion ở trường đại học này cho biết: Trẻ em ở độ tuổi từ 6 tháng - 18 tháng khả năng nhìn chưa được hoàn thiện, các bé chưa có khả năng nhìn một cách bao quát đối với những vật có kích thước lớn. Tuy nhiên, các bé lại rất giỏi trong việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ tinh vi để kết bạn một cách hiệu quả như rủ bạn chơi cùng hay làm cho bạn bè cùng cười. Giáo sư Sumsion trả lời phỏng vấn AFP: "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cách các trẻ em thực hiện kỹ năng xã hội, kỹ năng giúp đỡ trẻ khác, kỹ năng kết bạn và giao lưu". Giáo sư cũng cho biết thêm, các bé giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cử chỉ và khả năng hài hước của mình. Theo cách gọi của nhà nghiên cứu, hoạt động này của trẻ được gọi là "trò chơi xã hội", và tất nhiên chúng ta không thể nhận thấy trừ khi bạn cực kỳ để ý và quan sát. "Các bé đang thực hiện "trò chơi xã hội"" Camera đã ghi lại được hình ảnh các bé trao đổi thông tin với nhau rất đáng yêu, ví dụ như: Bé này giả vờ đưa cho bé khác một món đồ chơi nhưng chộp lại ở phút cuối cùng; hay các bé ngồi truyền các món đồ chơi cho nhau, thường thì các bé sau khi truyền tay nhau xong cười rất sảng khoải, có thể đây là cách vui đùa và chọc cười của các bé.Thậm chí, không chỉ có khả năng hài hước và chơi đùa cùng nhau, các bé còn có khả năng an ủi, dỗ dành nhau không cần lời nói. Một hình ảnh thú vị mà camera ghi lại được khi một bé gái một tuổi đang cố dỗ một em bé hơn khi em bé này sợ, cách bé gái đưa ra khá hữu hiệu: Bé lấy một chiếc khăn lưới phủ lên mặt của em bé, em bé này có thể nhìn xuyên qua tấm vải để thấy xung quanh nhưng em lại thấy không sợ nữa vì được bảo vệ. Một hành động an ủi tinh vi, hữu hiệu trong khi người lớn chúng ta có thể còn mất công loay hoay mà không tìm được cách giải quyết.Các nhà nghiên cứu lấy mẫu phân tích bằng cách lắp camera cho các bé tại cùng một thời điểm, thực hiện quay trong cùng thời gian mà không có sự ép buộc nào cho các bé và chỉ được gắn từ 10 - 15 phút để bảo
đảm
tính an toàn và chính xác đối với các mẫu phân tích.
Giáo sư Sumsion cho biết: "Kết quả thu lại được làm chúng tôi rất ngạc nhiên, chúng chơi với nhau một cách tinh tế ở độ tuổi đó". Bà và các cộng sự hy vọng rằng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn sẽ làm sáng tỏ bí mật của thế giới trẻ sơ sinh và đem lại nhiều kinh nghiệm hơn cho các bà mẹ trong việc chăm sóc trẻ em.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/3, Hải Phòng tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm và kỷ niệm 45 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Kim Thành
(Thanh tra) - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện một ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị dị vật gỗ đâm xuyên cổ, làm thủng động mạch cảnh. Đây là một trong những ca chấn thương mạch máu lớn phức tạp, có tỷ lệ tử vong cao, song bệnh nhân đã được cứu sống ngoạn mục.
Văn Thanh
Phương Anh
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Giang Sơn
Lê Linh - Hoàng Hiệp
Văn Thanh
Trần Quý
Trần Quý
PV
Văn Thanh
Trần Lê
Kim Thành
Văn Thanh
Kim Thành
Thu Huyền