Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 23/07/2011 - 13:26
Ông Nguyễn Cao Kỳ, viên tướng dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa từng gây chấn động khi trở về nước sau gần 30 năm lưu vong, đã qua đời tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/7.
Ông Nguyễn Cao Kỳ cùng vợ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 (Nguồn: AFP)
Hãng tin AP dẫn lời người cháu của ông Kỳ cho biết ông đang chữa bệnh về biến chứng đường hô hấp tại đây. Ông thọ 80 tuổi.
"Ông vẫn mạnh khỏe, nhưng vài tuần qua thì sức khỏe yếu đi nhiều," người cháu tên là Peter Phan nói.
Năm 2004, sau 29 năm sống lưu vong, ông Nguyễn Cao Kỳ đã trở về Việt Nam, từ bỏ những quan điểm chống nhà nước Việt Nam đồng thời kêu gọi hòa bình và hòa giải. Trong một cuộc phỏng vấn khi đó với truyền thông trong nước, ông tâm sự rằng "nhiều người cùng lứa già với tôi nay không còn phản đối chế độ trong nước nữa."
"Rồi chim lại bay về tổ mà," ông phát biểu và bày tỏ mong muốn được về Việt Nam sống những tháng ngày còn lại.
Quyết định quay về quê hương của ông đã khiến một số phần tử lưu vong chống chế độ phản ứng quyết liệt.
Ông Nguyễn Cao Kỳ trải qua ba đời vợ và có 6 người con, trong đó Nguyễn Cao Kỳ Duyên - con gái với người vợ thứ hai - là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Ông Kỳ là từng là Tư lệnh không quân Việt Nam Cộng hòa và sau đó trở thành thủ tướng năm 1965.
(Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ứng dụng LaoCai S là nền tảng công dân số dùng chung toàn tỉnh Lào Cai, phục vụ cung cấp dịch vụ công, tiện ích số và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hài lòng.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Trước tình trạng nhiều ca thủy đậu diễn biến nặng, ngành Y tế khuyến cáo đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh. Nâng cao nhận thức, chủ động tiêm chủng được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Thanh Lương
Đăng Tân
Bảo Anh
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Thanh Lương
Đăng Tân
Trần Quý
Trung Hà
Chu Tuấn
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng