Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 05/12/2012 - 21:13
Đến tối nay (5-12), các cơ quan chức năng đã xác định có tổng cộng 56 nạn nhân trong vụ nổ bồn chứa gas tại Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương (Bắc Ninh) phải nhập viện.
Nhà chứa ga cũng bị đánh tan - Ảnh: Quang Thế
Trước đó, lúc 9g30 sáng 5-12, tại Công ty gas An Dương, thuộc Khu công nghiệp Khai Sơn (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ nổ xe bồn chứa gas gây hỏa hoạn lớn. Sự việc xảy ra khiến hàng trăm công nhân tại Công ty An Dương và khu công nghiệp hoảng loạn.
Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm trên họ nghe nhiều tiếng nổ, sau đó khói lửa bốc lên bùng cháy dữ dội.
Tại hiện trường, hàng trăm bình gas loại 13 kg nằm ngổn ngang trên sân, nhiều bình bị hất tung cách hiện trường vụ nổ hàng trăm mét.
Ông Nguyễn Đăng Sản - Phó Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh - cho biết: Nguyên nhân ban đầu xác định do xe chở khí gas trong quá trình bơm gas vào bồn đã cháy và phát nổ làm 4 người bị thương, trong đó có 2 người đang điều trị ở Bệnh viện bỏng Quốc gia, 2 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; 33 người khác được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu.
Lực lượng PCCC huy động 5 xe chữa cháy đến dập lửa. Chiếc xe chở khí gas bị cháy rụi hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Vụ nổ đã làm sập trần 1 kho chứa của công ty bên cạnh Nhà máy sang chiết gas An Dương và một số công nhân của công ty này bị thương nhẹ.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP. Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.
Theo thieunien.vn
(Thanh tra) - Chuyển đổi số Cần Thơ đang đặt ra yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong giải ngân kinh phí, nâng cao năng lực thực thi ở cấp xã và kiểm soát hiệu quả đầu tư. Các chuyên gia nhấn mạnh, nguồn lực ngân sách phải được sử dụng đúng quy định, gắn với kết quả thực tế và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
Phú Đức
Văn Thanh
Trọng Tài
Văn Thanh
Theo thieunien.vn
PV
Thái Hải
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trần Quý
Phú Đức
Minh Nguyệt
Thái Hải
Văn Thanh
PV
Trọng Tài