Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội:

Những kinh nghiệm hay qua công tác phòng chống, ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố

Nam Dũng

Thứ năm, 24/10/2024 - 11:26

(Thanh tra) - Ngay khi có bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, thiên tai bất lợi, UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) thành phố đã kịp thời có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã sớm triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó.

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống bão lũ tại huyện Thường Tín. Ảnh: ND

Công tác kiểm tra, rà soát, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ" để sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án PCTT và TKCN năm 2024 đã được xây dựng, ban hành từ trước mùa mưa, lũ được tăng cường, triển khai.

Khi bão, lũ, thiên tai xuất hiện, ảnh hưởng đối với khu vực Hà Nội, căn cứ vào cấp độ rủi ro thiên tai, tình hình thực tế tương ứng với các kịch bản đã được xây dựng tại các phương án, kế hoạch PCTT và TKCN; các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố triển khai đồng loạt các hoạt động ứng phó với bão theo kế hoạch được duyệt; đặc biệt là các hoạt động liên quan đến công tác tiêu thoát úng ngập theo các kịch bản, sơ tán di dời người dân trước khi có bão và di dời tương ứng với cấp báo động lũ, chỉ đạo tăng cường rà soát các khu vực nguy hiểm, xung yếu (đặc biệt là việc rút kinh nghiệm đối với các đợt thiên tai trước đây, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, sạt lở đất...); chỉ đạo dừng một số hoạt động để đảm bảo an toàn trước thiên tai (giao thông, giáo dục, kinh doanh,…).

Đợt thiên tai cơn bão số 3 và mưa, lũ sau bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước cho 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có thành phố Hà Nội. Sự chủ động, tích cực vào cuộc từ sớm, từ xa, từ cơ sở và sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã góp phần rất quan trọng giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của bão lũ, nhưng thiệt hại do bão, mưa, lũ trên địa bàn Thành phố vẫn còn lớn.

Đánh giá về kết quả thực hiện, công tác PCTT và TKCN trên địa bàn Thành phố thời gian qua đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương và Thành phố, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cấp cơ sở, các sở, ban, ngành.

Xét tổng thể, công tác PCTT và TKCN đã đạt kết quả tốt: Giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản; Nhân dân được đảm bảo an toàn; hệ thống công trình ổn định, không có các sự cố lớn xảy ra. Đặc biệt là công tác di dân, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trước bão, lũ đã được triển khai theo đúng kế hoạch, không bị động, không bất ngờ mặc dù sau nhiều năm mới có lũ.

Được dư luận Nhân dân đánh giá cao và tin tưởng sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của các đồng chí Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sự chủ động, tích cực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thủ đô. Nhân dân đồng tình và hưởng ứng, tích cực tham gia tổng vệ sinh dọn dẹp các cây đổ, cành cây bị gẫy, làm sạch các điểm công cộng, vườn hoa, cơ quan, nơi ở, đường làng ngõ phố,... để Hà Nội trở lại sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố vì hoà bình, ngàn năm văn hiến.

Có được kết quả trên là sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; HĐND, UBND thành phố Hà Nội và đặc biệt là những nhận định chính xác, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố. Rất nhiều sở, ngành đã triển khai tham mưu, thực hiện tốt như quân đội, công an, điện lực, viễn thông, xây dựng, nông nghiệp, ...

Nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thành phố như Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phượng, Sơn Tây, ....

Bên cạnh đó vẫn còn có địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt, vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa làm tốt công tác ứng trực, tuần tra canh gác, chưa phát huy được vai trò của phương châm "4 tại chỗ", khi có tình huống thực tế xảy ra thì lúng túng. Công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo về tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đôi lúc chưa kịp thời; nhiều đơn vị chỉ chuyển nội dung báo cáo nhanh qua tin nhắn, email, chưa bổ sung phát hành báo cáo theo quy định dẫn đến số liệu báo cáo của một số đơn vị, sở, ngành chưa đầy đủ, chưa được rà soát, thống nhất.

Qua sự kiện trên, nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác phòng, chống bão, lũ được thành phố Hà Nội rút ra đó là:

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải sát sao, quyết liệt, phải vào cuộc từ sớm, ngay từ khi có tình huống thiên tai. Nắm chắc diễn biến, bám sát tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lấy người dân làm gốc để chủ động phòng, chống bão, lũ kịp thời. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình từ sớm, từ cơ sở.

Cương quyết, quyết liệt vận động, di dời Nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm để không bị thiệt hại về người.

Thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản, phương án phòng, chống thiên tai, vận hành theo phương châm "4 tại chỗ". Khi có thiên tai xảy ra, áp dụng đúng các kịch bản đã được phê duyệt.

Tăng cường rà soát thống kê; thông tin thông suốt, toàn diện, đầy đủ, hướng dẫn kịp thời để các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân chủ động, có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Phát huy tinh thần chủ động, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan hay hoang mang, mất bình tĩnh trong ứng phó bão, lũ…

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Phòng, chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Chi cục có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật (theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 19/2/2024 của UBND thành phố Hà Nội).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những kinh nghiệm hay qua công tác phòng chống, ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố

Những kinh nghiệm hay qua công tác phòng chống, ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố

(Thanh tra) - Ngay khi có bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, thiên tai bất lợi, UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) thành phố đã kịp thời có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã sớm triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó.

Nam Dũng

11:26 24/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm