Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhu cầu & Khó khăn

Thứ hai, 19/03/2012 - 22:15

(Thanh tra) - “Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” đã được HĐND tỉnh thông qua. Theo ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, phát triển mạng lưới giao thông đường sắt là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong quy hoạch này, để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh miền núi Lâm Đồng trong những năm sắp đến.

Tuyến đường sắt duy nhất của Lâm Đồng hiện nay là tuyến đường sắt phục vụ du khách từ Đà Lạt đi Trại Mát dài 8km

Với nguồn vốn dự kiến khá lớn, việc phát triển hệ thống giao thông đường sắt Lâm Đồng tuy có những thuận lợi nhất định, nhưng với điều kiện tự nhiên của một tỉnh miền núi như Lâm Đồng, mạng lưới giao thông mang tính đặc thù này vẫn gây những khó khăn nhất định.
 
Đường sắt - Huyết mạch giao thông
Ông Hiệp cho biết thêm: “Theo định hướng đến năm 2030, trong tổng vốn gần 97.400 tỷ đồng (tương đương 5,13 tỷ USD), thì vốn dành cho đường sắt chiếm phần lớn: 62.683 tỷ đồng; tiếp đến là nguồn vốn dành cho các dự án đường bộ (32.400 tỷ đồng), đường không (1.889 tỷ đồng), sau đó là đường thủy, bến xe…”. Chỉ cần phân tích về nguồn vốn cũng đủ để thấy rằng, hệ thống giao thông đường sắt đối với sự phát triển KT-XH Lâm Đồng quan trọng đến mức nào.

Theo quy hoạch, hệ thống giao thông đường sắt tỉnh Lâm Đồng trong tương lai được phân thành hai mảng lớn là đường sắt liên tỉnh và đường sắt đô thị.

Với Lâm Đồng, tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt, Lâm Đồng - Tháp Chàm, Ninh Thuận từng khá nổi tiếng trước đây nhưng qua quá trình lịch sử, tuyến đường đã bị phá bỏ. Trước đây, tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm dài 84km, trong đó có đoạn đường sắt răng cưa duy nhất của Việt Nam dài 10km vượt đèo Sông Pha (tiếp giáp giữa Ninh Thuận với Lâm Đồng) với độ dốc hơn 12 o/oo; được xây dựng vào năm 1931 và chính thức ngưng hoạt động vào năm 1968.

Hiện tại ở Lâm Đồng, mạng lưới giao thông đường sắt hầu như không mấy phát triển. Ngoài tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát dài 8km (trên cơ sở tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm trước đây còn sót lại), Lâm Đồng không có công trình đường sắt nào khác.

“Cùng với hệ thống đường bộ, đường thủy, đường hàng không thì việc quy hoạch hệ thống tuyến đường sắt Lâm Đồng là nhằm phát triển mạnh cơ sở hạ tầng giao thông ở địa phương một cách bền vững; hòa nhập với các địa phương để phát triển KT - XH, đáp ứng được yêu cầu về công nghiệp hóa - hiện đại hóa…”

Ông Trương Hữu Hiệp cho biết, quan điểm phát triển giao thông nói chung, và đường sắt nói riêng trong quy hoạch lần này của tỉnh là việc phát triển đó “Phù hợp với chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực, gắn kết mạng lưới giao thông quốc gia và của từng địa phương trong vùng. Đi trước một bước đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH của địa phương, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa”.
 
Khôi phục và làm mới
Trên cơ sở quan điểm đó, về hệ thống đường sắt của tỉnh, một trong những nội dung quan trọng được đưa ra là việc khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt dài 84km, khổ đường 1.000mm, có độ dốc lớn hơn 25 o/oo, đường sắt 3 ray…

Cùng đó, tuyến đường sắt hoàn toàn mới phục vụ cho phát triển công nghiệp nhôm khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ cũng đã được đặt ra. Theo đó, tuyến đường sắt này sẽ bắt đầu từ Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, theo quốc lộ 28 vượt sông Đồng Nai vào địa phận Lâm Đồng để đến nhà máy alumin Tân Rai, huyện Bảo Lâm, để sau đó nối xuống cảng Kê Gà, Bình Thuận, dài khoảng 250km; trong đó, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 97,6km. Đây là tuyến đường sắt đa dụng, được xây dựng theo dạng đường đôi, khổ 1.435mm để tiện lợi cho việc vận chuyển bauxite từ Tây Nguyên về cảng biển Kê Gà.

Đồng thời, một tuyến đường sắt khác, mới hoàn toàn, cũng sẽ được mở ra để nối từ Gia Nghĩa, Đắc Nông đến Đà Lạt, Lâm Đồng có chiều dài 150km; trong đó, đoạn đi qua địa bàn Lâm Đồng là 105km.

Ngoài các tuyến đường sắt nối Lâm Đồng với các tỉnh khác nói trên, quy hoạch lần này còn đặt ra vấn đề phát triển đường sắt đô thị để phục vụ du khách.

Ông Trương Hữu Hiệp cho biết: “Đối với Đà Lạt có địa hình đồi núi và nhu cầu đi lại trong thành phố để đến các điểm du lịch của du khách là khá lớn, việc chọn loại phương tiện đường sắt monorail (đường sắt trên không) là hợp lý. Bởi lẽ, monorail có ưu điểm là phương tiện có kích thước nhỏ, chạy trên đường riêng biệt, có thể vượt độ dốc 6%, và quan trọng là monorail sử dụng điện nên ít gây ô nhiễm môi trường …”.

Theo quy hoạch, sẽ có 6 tuyến monorail từ trung tâm, xuất phát từ ga Đà Lạt đi đến các điểm du lịch Suối Vàng dài 18,5km, đi Langbian dài 8,55km, đi thung lũng Tình Yêu 6,9km, đi Tuyền Lâm 11,7km và từ ga Đà Lạt đi sân bay Liên Khương dài 28,2km.

Cùng với hệ thống đường bộ, đường thủy, đường hàng không thì việc quy hoạch hệ thống tuyến đường sắt nói trên là nhằm phát triển mạnh cơ sở hạ tầng giao thông ở địa phương một cách bền vững; hòa nhập với các địa phương để phát triển KT - XH, đáp ứng được yêu cầu về công nghiệp hóa - hiện đại hóa…

“Tuy nhiên, với tỉnh miền núi như Lâm Đồng, việc xây dựng các tuyến đường sắt để đảm bảo phát triển KT - XH địa phương và khu vực vẫn sẽ phải gặp những khó khăn nhất định”, GĐ Sở GTVT Trương Hữu Hiệp nhấn mạnh.

Anh Vũ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa

(Thanh tra) - Tối 26/6, tại Quảng trường 16 Tháng 4, tỉnh Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc quy tụ 7 tỉnh, thành phố có đồng bào Chăm sinh sống.

Song Việt

22:00 26/06/2026
Hà Nội: Bứt tốc “số hóa” cơ quan dân cử, chốt hạn trình Đề án ngày 1/7

Hà Nội: Bứt tốc “số hóa” cơ quan dân cử, chốt hạn trình Đề án ngày 1/7

(Thanh tra) - Chiều 26/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 57) chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo 57.

Hải Hà

20:15 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm