Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/03/2012 - 21:51
(Thanh tra)- Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2011 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hôm nay (16/3), tại Hà Nội.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, trong giai đoạn 2008-2011, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục kiện toàn, củng cố, đặc biệt là việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cơ quan, trường học, doanh nghiệp ở một số địa phương, đã có tác dụng tích cực đối với phong trào vận động hiến máu tình nguyện ở nước ta. Trong 23 tỉnh, thành phố có 100% Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã thì có 18 tỉnh, thành (78,2%) đã đạt thành tích cao về công tác vận động hiến máu tình nguyện. Trong 4 năm qua, 18 tỉnh, thành này (chiếm 28,6% số địa phương) đã vận động và tiếp nhận một lượng máu bằng 50,3% tổng lượng máu thu được của cả nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 20,8%.
Số đơn vị máu của người hiến máu tình nguyện ngày càng chiếm ưu thế, từ 71,6% (năm 2008) lên 84,2% (năm 2010) và 88,5% (năm 2011). Điều này có ý nghĩa quan trọng do trong cùng giai đoạn này, lượng người bán máu lấy tiền và người nhà hiến máu đang giảm dần.Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo quốc gia, lượng máu tiếp nhận hàng năm (theo khuyến cáo của WHO) mới đáp ứng từ 30-45% nhu cầu cho cấp cứu và điều trị.
Do vậy, mục tiêu chung giai đoạn 2012-2015 của Ban Chỉ đạo hiến máu Quốc gia là nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện cứu người và an toàn truyền máu; tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu tại cơ sở và cộng đồng, từng bước đảm bảo cung cấp máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân; đến năm 2015 đạt tỷ lệ 100% người hiến máu tình nguyện và tối thiểu 1% dân số hiến máu, xóa bỏ tình trạng cho máu lấy tiền tại các bệnh viện; đến năm 2020 đạt 2% dân số hiến máu tình nguyện.
Phó Viện trưởng Viện huyết học và Truyền máu Trung ương, ông Phạm Tuấn Dương cho biết, đề đạt được các mục tiêu trên, cần tiếp tục đầu tư để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, theo hướng rộng và đều khắp trên cả nước. Đặc biệt, trong giai đoạn này cần tăng tốc để nâng cao nhận thức người dân về hiến máu tình nguyện và xóa bỏ tình trạng khan hiếm máu. Đồng thời, có giải pháp phù hợp cho việc đảm bảo nguồn cung cấp máu cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhằm đảm bảo nhu cầu cho người dân khu vực này khi cần.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 7/6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031. Buổi lễ được kết nối trực tuyến tại trên 100 điểm cầu trong cả nước với hơn 20.000 công nhân hưởng ứng phong trào.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Dù diện tích và sản lượng mía tăng mạnh, đứng nhóm đầu cả nước, ngành mía đường Đắk Lắk vẫn rơi vào nghịch lý tồn kho lớn, giá bán lao dốc, đầu ra bế tắc. Đường nhập lậu cùng siro ngô giá rẻ tràn vào thị trường đang tạo sức ép nặng nề, đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ mất thị phần ngay trên chính “sân nhà”.
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Nguyễn Điểm
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh