Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/04/2013 - 08:44
(Thanh tra) - Từ ngày 3 - 4/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị quốc gia về áp dụng phương thức tiếp cận một sức khỏe trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm trong mối tương tác con người - động vật - hệ sinh thái ở Việt Nam.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hà
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, tiếp nối thành công của hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng về cúm gia cầm và đại dịch tại Hà Nội năm 2010, hội nghị quốc gia lần này là cột mốc quan trọng nhằm tăng cường áp dụng phương thức "một sức khỏe" trước nguy cơ bệnh cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm khác có nguồn gốc từ động vật cũng như các bệnh dịch trên vật nuôi và động vật hoang dã đang gây tác động tới an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và sinh kế của người dân.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn nhận được sự hợp tác và giúp đỡ hiệu quả của các đối tác và tổ chức quốc tế.
Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam: "Hội nghị này được xây dựng trên cơ sở một số sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế diễn ra trong 3 năm qua, thể hiện sự cần thiết phải có sự phối hợp của các quốc gia, khu vực và toàn cầu nhằm giải quyết nguy cơ các bệnh truyền nhiễm trong mối tương tác con người - động vật - hệ sinh thái.
Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi/tái nổi (thường gọi là các bệnh truyền nhiễm mới nổi - EID) xuất hiện trên người, vật nuôi và động vật hoang dã trong sự tương tác giữa con người - động vật - hệ sinh thái.
Những căn bệnh này có thể gây ra những tác động kinh tế lớn, nhanh và trên phạm vi rộng trong lĩnh vực chăn nuôi và sinh kế thông qua chuỗi giá trị cung ứng, vật nuôi, ngành du lịch, thương mại và giao thông, các chi phí y tế và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, an ninh và phát triển của quốc gia, trong khu vực, trên toàn cầu nếu xảy ra dịch nghiêm trọng và có quy mô lây nhiễm lớn ở người.
Hội nghị nhằm tạo cơ hội cho Chính phủ Việt Nam và các đối tác đưa ra sáng kiến "một sức khỏe" ở cấp quốc gia, rà soát tiến độ và thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua cũng như khó khăn, trở ngại và nội dung tăng cường phối hợp.
Đây cũng là dịp thuận lợi để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về sáng kiến "một sức khỏe" tại Việt Nam, triển khai các giải pháp đồng bộ để khuyến khích và liên tục tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan, mà trực tiếp là nông nghiệp và y tế trong công tác ứng phó và phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong việc tăng cường áp dụng phương thức tiếp cận “một sức khoẻ” để giải quyết các bệnh có nguồn gốc từ động vật hoặc không có nguồn gốc từ động vật gây tác động đến an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và sinh kế con người.
Bên cạnh đó, việc ứng phó đối với các nguy cơ dịch bệnh này yêu cầu các bác sỹ và các nhà chuyên môn thuộc các ngành khác nhau phải cùng phối hợp áp dụng phương thức tiếp cận "một sức khoẻ" để dự báo và xác định các bệnh mới nổi, từ đó có các hoạt động phòng chống dịch bệnh kịp thời và có hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9%, vượt xa kịch bản đề ra.
(Thanh tra) - Trưởng Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Thị Liên Hương cho biết, nhiều trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn hợp tác với Trường Đại học Công đoàn để mở rộng chương trình thực tập, trao đổi sinh viên và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thanh Lương
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hòa Bình
Trang Nguyệt
Nguyễn Thanh
Đỗ Quyên
Trọng Tài - Ngọc Tuân
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Minh Nghĩa (Thực hiện)
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV
Trần Kiên