Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiểm tra, giám sát kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, ngoại lệ

Quang Tiến

Chủ nhật, 31/10/2021 - 12:02

Mới đây, ngày 28/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định này thay thế Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành năm 2016, có nhiều nội dung quan trọng, phù hợp với công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Quy định 22-QĐ/TW nêu rõ: Phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò vô cùng quan trọng, bởi thực tế cho thấy, tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra ngày 12/6/2021 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; việc tự phê bình và phê bình có nơi có lúc còn làm qua  loa, chiếu lệ, hình thức. Tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao”.

Đề ra nhiều giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào.

Trước yêu cầu này, lãnh đạo chủ chốt ở các cấp phải có thái độ cầu thị, thẳng thắn, dám nhận khuyết điểm để sửa chữa. Thực tế, đối với một bộ phận cán bộ chỉ thích nhận thành tích, háo danh thì việc thừa nhận khuyết điểm, sai lầm không hề dễ dàng.

Xin nêu một ví dụ về việc không tự giác nhận khuyết điểm, cố tình không sửa sai.

Theo đơn phản ánh của các đảng viên, trong đó có cả đảng viên lão thành, nguyên là lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thực hiện sai hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá xếp loại thi đua. Khi có ý kiến phản ánh, Đảng ủy lại không sửa sai gây bức xúc cho đảng viên, quần chúng.

Cụ thể, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương (hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp) quy định: “Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, tập thể, cá nhân ở địa phương, cơ quan, đơn vị thì đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”.

Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên là người đứng đầu tập thể cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện công tác đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, căn cứ Hướng dẫn 21-HĐ/BTCTW, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 83-HD/ĐUCTĐ ngày 20/11/2020 hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Tuy nhiên, Hướng dẫn số 83-HD/ĐUCTĐ lại bỏ hẳn nội dung “mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể” đã nêu rõ tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW.

Việc hướng dẫn sai dẫn tới kết quả là nhiều bí thư chi bộ được xếp loại chất lượng đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong khi tập thể chi bộ đó chỉ đạt kết quả "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Thậm chí, cả Bí thư Đảng ủy đương nhiệm Nguyễn Hải Anh và Bí thư Đảng ủy tiền nhiệm Đặng Minh Tiến đều được xếp loại chất lượng đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong khi tập thể Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ được Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Sau khi có kết quả xếp loại, một số đảng viên phát hiện, phản ánh về việc làm không đúng này tới Đảng uỷ, đề nghị xem xét làm đúng theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW quy định: “Tập thể cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì huỷ bỏ kết quả và xếp loại lại”.

Thế nhưng, trước phản ánh, thắc mắc của đảng viên, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không sửa sai. Việc này gây bức xúc cho đảng viên, quần chúng, ảnh hưởng đến lòng tin vào sự liêm chính, gương mẫu của đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo và tổ chức Đảng nơi đây.

Một vị nguyên là lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ bất bình khi sự việc xảy ra tại Đảng uỷ Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khiến quy định của Trung ương với mục đích nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng đã không được thực hiện nghiêm, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” có chỉ rõ: “Mắc “bệnh thành tích", háo danh, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích... chính là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Ví dụ nêu trên cho thấy, việc tự giác nhận khuyết điểm, tự giác sửa sai là không dễ đối với một số bộ phận cán bộ, đảng viên. Do vậy, Ban Chấp hành Trung ương phải ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong đó, yêu cầu phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Thiết nghĩ, tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương sẽ được nghiêm túc thực thi tại Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, không có vùng cấm, ngoại lệ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử

Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử

(Thanh tra) - Sau những đợt mưa lũ vượt ngưỡng lịch sử năm 2025, vai trò của thủy điện trong điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hạ du tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự với nhiều góc nhìn đa chiều. Tọa đàm “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử” do Báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý và người dân đã cùng nhìn nhận thẳng thắn thực trạng, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp dài hạn nhằm hài hòa lợi ích giữa thủy điện, phòng chống thiên tai và an toàn cộng đồng.

Nguyễn Mai

21:23 06/02/2026
Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh – Vĩnh Hy mở “bản đồ điểm đến” mới

Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh – Vĩnh Hy mở “bản đồ điểm đến” mới

(Thanh tra) - Chiều 6/2, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2030 tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD. Chiến lược định hình “bản đồ điểm đến” mới, gắn Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh – Vĩnh Hy với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chuyển đổi số, kinh tế ban đêm và quản trị điểm đến hiện đại.

Minh Nghĩa

21:16 06/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm