Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn nhau ở tư tưởng

Thứ năm, 16/05/2013 - 09:23

(Thanh tra)- Giới trí thức đánh giá nhau chủ yếu ở bằng cấp, tay nghề, lão luyện hay không lão luyện. Giới báo chí chuyên giành giật thông tin cũng vậy. Nhưng, các nhà văn đích thực thì khác, ở tầm cao thì khác: Đánh giá nhau bằng tư tưởng! “Hơn nhau ở tư tưởng”! Nghĩa là, hơn nhau ở “phông văn hóa”, trình độ đọc, thẩm văn, tài văn…

Có anh, ngoài đời là tướng soái, giám đốc này, bộ trưởng, thứ trưởng kia, nhưng gặp “chiếu văn” là: “Em xin kính các cụ”. Mặc cho có “cụ”, tuổi chỉ bằng con, bằng cháu mình, còn hàm cấp có khi chỉ là binh bét, nông dân, giáo viên xoàng…

Vậy là, nếu viết bình bình, thường thường, né các vấn đề xã hội để người ta đọc cũng được, không đọc cũng được thì thà đừng viết văn còn hơn! Mà viết báo thì có lẽ cũng vậy! Nhiều khi còn cần “nóng bỏng” hơn văn chương, thơ phú. Rất cần đời sống, cần chi tiết thực, cần hơi thở cuộc sống, cần sự kiện có vấn đề, gai góc càng tốt, câu phỏng vấn cần “xương xương” để có được câu trả lời mà bạn đọc và nhân dân trông đợi!

Ví như vấn đề đất đai, nhiều báo đã bỏ công, tập trung phỏng vấn người dám nói, người có trình độ cao, dám chịu trách nhiệm, người từng ký các văn bản khi đương chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - GS.TSKH Đặng Hùng Võ. Và, quả là, ông nói đâu ra đấy, ông thừa nhận cả những chỗ ký sai, Nhà nước làm thiệt cho dân, cần đền bù xứng đáng cho những người dân đã bỏ công sức nhiều đời, gây dựng cơ nghiệp từ đất, khai hoang phát triển sản xuất.

Nhiều người dân lương thiện có công đầu trong việc lên tận rừng xanh núi đỏ, rừng thiêng nước độc, hoặc đi đến những nơi bãi bồi, hoang vu, hoang đảo, đắp đê, lấn biển, xây dựng quê hương đất nước từ bàn tay chai sạn… Những con người vì dân, vì nước như thế, dân khen, dân trọng là đúng quá, báo chí cần phân tích, đề xuất, làm rõ thêm, tạo diễn đàn để tăng thêm hưng phấn, góp ý nhiều cho Luật Đất đai trở thành nguồn động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của một quốc gia có truyền thống về sản xuất lúa nước, tăng trưởng về cà phê, cao su, hoa trái… và nuôi trồng hải sản.

Việc báo chí tuyên truyền cho công cuộc đổi mới phát triển mạnh mẽ, càng làm rõ tư tưởng cách mạng “vì dân do dân” được khởi xướng gần 1 thế kỷ nay! Bác Hồ kính yêu là người đã dày công tuyên truyền, tổ chức, cổ động. Các phong trào như: Duyên Hải, Đại Phong, Thành Công, Ba Nhất là vì người lao động, vì cơm no áo ấm, lá lành đùm lá rách, khai hoang phát triển miền núi, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, lên Tây bắc, Nam tiến… Đó là những phong trào yêu nước: Vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nó đã cuốn hút sức vóc bao nhiêu thế hệ, cống hiến hy sinh, không tiếc cả máu xương, nhà cửa ruộng vườn… để có ngày hôm nay.

Nhưng, cuộc sống như chưa bao giờ lặng yên, nhiều kẻ vướng “bả phú quý vinh hoa” đã sớm lãng quên quá khứ, công lao của nhiều thế hệ đi trước, xã hội đã nổi cộm những vấn đề bức xúc về tham nhũng, tiêu cực… Điều đó, rất cần tâm huyết, tài năng của mỗi nhà văn, nhà báo khi lên tiếng phê phán…

Đây là lúc cần tư tưởng thì đã có tư tưởng vì dân do dân! Đây là lúc cần bút lực để xây dựng nền tảng văn hóa của nhân dân. Gốc của mọi nền tảng dường như chỉ cần hứng khởi để nâng lên, đào sâu suy nghĩ, tạo nên khoáng đạt, “mềm mại bút hoa”, bỏ qua những vụn vặt ưu tư, ao tù nước đọng, bước mạnh lên đường lớn… Phòng, chống tham nhũng sâu mọt là vì tương lai!


Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thông tư 19: Lời giải mới cho "bài toán" dạy thêm

Thông tư 19: Lời giải mới cho "bài toán" dạy thêm

(Thanh tra) - Thông tư 19 về dạy thêm, học thêm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã có những điều chỉnh sát với thực tiễn, nhằm quản lý hoạt động này theo hướng minh bạch, chặt chẽ, góp phần hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan.

Hải Hà

10:16 17/04/2026
Dự án ký túc xá Ninh Bình hơn 800 tỷ đồng khó khăn về vốn

Dự án ký túc xá Ninh Bình hơn 800 tỷ đồng khó khăn về vốn

(Thanh tra) - Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình được phê duyệt từ năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 835 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, quá trình triển khai phát sinh khó khăn về nguồn vốn.

Quang Dân

10:15 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm