Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Doanh nghiệp cam kết không né trách nhiệm

Thứ hai, 25/06/2012 - 23:21

(Thanh tra)- Ngày 4/8/2011, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) phát hiện Nhà máy Xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp (KCN) Long Thành (thuộc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Cty Long Thành) xả 9.300m3 nước chưa qua xử lý qua hệ thống ống ngầm ra rạch Bà Chèo thông ra sông Đồng Nai. C49 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 405 triệu đồng về lỗi vi phạm bảo vệ môi trường đối với Cty Long Thành.

>> Phải đền bù 95% tổng thiệt hại nguồn lợi thủy sản tự nhiên
>> Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành bị phạt 405 triệu đồng

Hoàn thành việc khắc phục hậu quả

heo Quyết định số 102/QĐ-XPHC của C49, Bộ Công an. Cty cũng đã hoàn thành việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải (trang bị hệ thống giải nhiệt nước thải trước khi xử lý, xây dựng mới bể xử lý hóa lý bậc 2). Hiện nay, nước thải sau xử lý của KCN Long Thành đạt quy chuẩn môi trường theo quy định.

Cty đã lập báo cáo điều chỉnh một số nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đây và kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Ngày 10/4/2012, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã cấp Giấy xác nhận số 414/TCMT-TĐ cho Cty về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Cty đã tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại cửa xã trước khi xả vào hồ sinh thái của KCN Long Thành để quan trắc các thông số COD, độ màu, pH, DO, TSS và lưu lượng. Hiện, Cty đang thực hiện việc hiệu chỉnh thiết bị, kết nối truyền dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, quản lý.

Sở TN&MT khẳng định: Đến thời điểm này, Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành đã hoạt động ổn định, đúng quy định của pháp luật. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường, đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động để theo dõi liên tục chất lượng nước thải sau xử lý.

Bồi thường cho dân

Sau sự cố của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành, có khoảng 300 hộ dân ở các xã Tam An, Tam Phước đã gửi đơn lên UBND xã đòi bồi thường thiệt hại kinh tế do Nhà máy gây ra. Đến cuối tháng 3/2012, sau nhiều lần điều tra, khảo sát, đánh giá, Viện Môi trường và Tài nguyên tỉnh Đồng Nai đã gửi báo cáo chính thức cho Sở TN&MT Đồng Nai nêu rõ: Phạm vi lưu vực rạch Bà Chèo có diện tích 683ha; phạm vi ảnh hưởng bởi ô nhiễm do xả nước thải vượt quy chuẩn của Nhà máy khoảng 114/683ha của lưu vực rạch Bà Chèo.

Ngày 11/4/2012, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 2477/UBND-CNN chấp thuận bản báo cáo kết quả kiểm tra của Viện Môi trường và Tài nguyên. Theo đó, đối với thiệt hại nguồn lợi thủy sản tự nhiên, Cty Long Thành có trách nhiệm đền bù 95% tổng thiệt hại trong các năm 2008, 2009, 2010 và 8 tháng đầu năm 2011. Riêng đối với thiệt hại cây trồng và gia cầm do chưa đủ cơ sở khoa học để đánh giá chi tiết mức độ ảnh hưởng giữa các yếu tố gây thiệt hại, đề nghị Viện Môi trường và Tài nguyên tiếp tục khảo sát.

Thời gian qua, Sở TN&MT đã tập trung vừa giám sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả tại Nhà máy, vừa phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên để thực hiện, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo Sở TN&MT Đồng Nai thì việc xác định thiệt hại để giải quyết đơn đòi bồi thường của người dân do ô nhiễm môi trường khá phức tạp và phải thực hiện theo trình tự chặt chẽ nên cần có thời gian thực hiện.

Về phía doanh nghiệp, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Cty Phát triển KCN (Sonadezi) khẳng định, khi có kết luận đầy đủ của các cơ quan chức năng về mức độ thiệt hại đối với người dân, Sonadezi sẽ chỉ đạo thông qua người chịu trách nhiệm về phần vốn Nhà nước tại Sonadezi Long Thành để giải quyết xử lý vụ việc theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Bà Hằng cũng cho biết, sẽ cương quyết không bao che sai phạm của đơn vị thành viên và không né tránh trách nhiệm.

Cẩm Giang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cục XI đổi mới phương thức làm việc, nâng hiệu quả thanh tra bằng chuyển đổi số

Cục XI đổi mới phương thức làm việc, nâng hiệu quả thanh tra bằng chuyển đổi số

(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) đang từng bước đổi mới phương thức làm việc trên môi trường số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, qua đó nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thái Hải

09:11 12/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm