Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/07/2012 - 09:49
(Thanh tra)- Hiện, đã có hơn 80 trường đại học (ĐH) công bố kết quả thi. Năm nay, điểm tuyệt đối không nhiều như một số năm trước nhưng phổ điểm được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, chất lượng các bài thi khối C tương đối tốt.
Điểm chuẩn nhiều trường sẽ cao hơn 0,5 điểm
Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Bùi Văn Ga cho hay, năm nay tất cả các khối thi có số lượng thí sinh (TS) đạt điểm 5 trở lên chiếm tỷ lệ lớn và tăng cao so với kỳ tuyển sinh năm ngoái. Điều này cho thấy, đề thi ĐH đã thể hiện tính phân hóa và bám sát chương trình rõ rệt.
Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội hiện vẫn đứng đầu danh sách về số TS đạt điểm 10 (100 TS). Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo - ĐH Ngoại thương cho biết, với phổ điểm như năm nay dự tính điểm vào trường sẽ cao hơn năm trước 0,5 - 1 điểm.
Cũng như ĐH Ngoại thương, Học viện Bưu chính Viễn thông, ĐH Hà Nội, ĐH Thủy Lợi… dự tính điểm vào trường sẽ cao hơn năm trước 0,5 điểm.
Theo tin từ các trường ĐH, hiện nay, các môn thi đã chấm xong, nhiều trường đang hoàn tất khâu cuối và kiểm dò trước khi thông báo điểm cho TS. Theo kế hoạch cuối tháng 7, các trường sẽ công bố hết điểm cho TS. Bắt đầu từ năm nay, Bộ GD-ĐT cho phép các trường căn cứ điểm sàn và chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định để tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xét tuyển, không hạn chế số đợt xét tuyển, không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn đợt trước; TS có thể sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi hoặc bản sao có công chứng để tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường. Còn chỉ tiêu cùng khối thi và trong vùng tuyển của trường, thời hạn kết thúc xét tuyển là ngày 30/11 hàng năm.
Theo Thạc sĩ Tạ Quang Lâm, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Sư phạm TP HCM, trường chỉ xét tuyển thêm 1 nguyện vọng (NV) sau NV1 nhưng chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có đóng dấu đỏ. Trường vẫn cho phép TS rút hồ sơ sau khi đã nộp nhưng hạn chế số lần rút hồ sơ với quy định thời gian cụ thể. Điều đó vừa bảo đảm quyền lợi cho TS mà không gây khó khăn trong công tác xét tuyển. Theo dự kiến, việc xét tuyển sẽ kết thúc trong tháng 9. Năm nay, ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ phải tuyển thêm NV 2 ở một số ngành.
Các trường ĐH công lập có kế hoạch tuyển sinh NV2 và không nhận bản sao giấy chứng nhận kết quả thi như quy định của Bộ GD-ĐT để giảm tỷ lệ TS ảo. Nhà trường lưu ý TS cần cân nhắc kỹ ngành học trước khi nộp hồ sơ xét tuyển NV2 để tránh rắc rối không đáng có.
Minh Chuyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh Hóa vẫn là một trong những “thủ phủ” mía đường lớn nhất cả nước. Thế nhưng, phía sau những con số hàng chục nghìn ha vùng nguyên liệu là áp lực ngày càng lớn về giá thành sản xuất, lao động, cơ giới hóa và sức ép cạnh tranh từ thị trường đường nhập khẩu…
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…
Văn Thanh
Thu Huyền
Minh Tân
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Thanh Lương
Minh Tân