Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các trường đua nhau tăng học phí

Thứ năm, 20/10/2011 - 00:22

(Thanh tra)- Trước mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), tất cả các trường ngoài công lập và công lập phải công khai mức học phí từng ngành. Thế nhưng, nhiều trường đã phá rào khi tự ý tăng học phí từ 5 - 10% so với bảng công khai trước đó.

Sinh viên làm thủ tục đóng các khoản thu đầu năm học

Đơn cử như ĐH Quốc tế Sài Gòn mức học phí năm học 2011 - 2012 từ 2.000 - 2.300USD/năm dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và từ 5.200 - 5.700 USD dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Nếu so sánh với năm 2010, học phí trường này tăng từ 4,8 - 6,5 triệu đồng đối với chương trình tiếng Việt và tăng từ 11,8 -  14,5 triệu đồng đối với chương trình tiếng Anh. Tiếp đến, ĐH Tân Tạo với học phí khoảng trên 3.000USD/năm.

Khối trường công lập dạy theo tín chỉ mức học phí cũng tăng đều theo năm học mới. ĐH Kinh tế Quốc dân tăng từ 69.000đồng/tín chỉ lên 79.000đồng/tín chỉ. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng từ 83.000đồng/tín chỉ lên 93.000đồng/tín chỉ. ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng từ 95.000đồng/tín chỉ lên 115.000đồng/tín chỉ.

Chưa kể, gánh nặng tăng học phí, nhiều phụ huynh, học sinh còn phải đóng nhiều khoản tiền khác. Tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, ngoài tiền học phí là 2.605.000 đồng/năm, sinh viên nhập trường còn phải đóng 20.000 đồng sổ tay sinh viên, 40.000 đồng khám sức khỏe, thư viện 75.000 đồng, thẻ sinh viên 30.000 đồng, đồng phục 200.000 đồng… Hoặc, ĐH Hàng Hải ngoài các khoản thu bắt buộc như bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể, sinh viên còn phải đóng 50.000 đồng tiền khám sức khỏe, thủ tục đầu khóa 90.000 đồng, đồng phục 550.000 đồng, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phục vụ sinh viên 120.000 đồng/năm…

Thậm chí, nhiều trường ĐH còn đưa ra những quy định thu học phí “kỳ lạ” . Đó là, ĐH Quốc tế TP HCM quy định sinh viên nhập trường phải đóng đủ 20 triệu đồng, sau đó trường sẽ cân đối và khấu trừ lại. Còn, ĐH Quốc tế Hồng Bàng quy định sinh viên nhập trường phải đóng trước 1 năm học phí. ĐH Bình Dương ra thông báo, sinh viên đóng học phí chậm so với quy định sẽ bị phạt. Cụ thể, nếu đóng chậm dưới 5 ngày phạt 3% tiền học phí, chậm dưới 10 ngày phạt 5%, đóng chậm dưới 30 ngày phạt 8% học phí và chậm trên 30 ngày phạt 10% học phí mỗi tháng.

Trao đổi với Báo Thanh tra về vấn đề này, ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, những trường thu học phí cao là những trường tự chủ về tài chính hoặc đa số các trường này đều có chương trình cử nhân chất lượng cao, chất lượng đào tạo tiên tiến với điều kiện học tập tốt, ưu đãi thực tập và tạo việc làm cho sinh viên khi ra trường. Tuy nhiên, số sinh viên này không nhiều, mỗi khóa chỉ có một lớp.

Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, học phí một số trường ĐH công lập tự chủ tài chính (Bộ GD-ĐT không quản lý về tài chính) có quyền thu cao hơn so với mức quy định chung về học phí. Việc các trường thông báo không rõ ngay từ đầu hoặc có thay đổi khi điều chỉnh tăng học phí lại khiến phụ huynh hiểu lầm và họ sẽ bị động trong việc chuẩn bị kinh phí để đóng góp cho con em khi nhập trường.

Mức học phí quy định cho các loại hình trường ĐH


- Các trường ĐH công lập tự chủ tài chính trực thuộc Bộ GD-ĐT : 3,55 - 4,55 triệu đồng/năm.

- Các trường ĐH công lập tự chủ tài chính do Bộ khác chủ quản: 4,4 - 12 triệu đồng/năm.

- Các trường ĐH ngoài công lập: 6 - 69 triệu đồng/năm.

- Các trường ĐH quốc tế: 40 - 150 triệu đồng đồng/năm.

Q.Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

(Thanh tra) - Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

Uyên Phương

08:00 24/10/2026
Cà Mau đầu tư hơn 37 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở bờ sông, bảo vệ trường học và khu dân cư

Cà Mau đầu tư hơn 37 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở bờ sông, bảo vệ trường học và khu dân cư

(Thanh tra) - Nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng, ngày 23/10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã ký ban hành 2 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông trọng điểm tại xã Thanh Tùng và phường Hòa Thành với tổng mức đầu tư 37,3 tỷ đồng.

Chu Tuấn

07:13 24/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm