Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

BigC “ngáng chân” doanh nghiệp Việt

Thứ ba, 10/05/2016 - 07:08

(Thanh tra)- Trong khi Thanh tra Chính phủ và Bộ Công thương đang tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm các cơ quan địa phương trong quản lý cấp phép, chấp hành pháp luật, sáp nhập mua bán lại doanh nghiệp (DN) khối FDI trên thị trường bán lẻ Việt Nam, thì mới đây Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có văn bản gửi hệ thống BigC Việt Nam đề nghị không tăng chiết khấu trong hợp đồng mới của năm 2016, đồng thời xem xét giảm xuống dưới hoặc bằng 15%.

Siêu thị BigC Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Internet

Vì sao khối DN VASEP lại bức xúc đến vậy?

Hiện tại, hệ thống siêu thị trong cả nước đồng loạt đề nghị tăng chiết khấu, trong đó BigC “đòi” tăng cao nhất. Có những mặt hàng chịu chiết khấu đến 25%, nhiều mặt hàng xấp xỉ 20%. Phản ứng trước đề xuất này, nhiều DN “tố” rằng, BigC đã nâng quá cao rào cản, chắc nhằm ý đồ gì đó. Vì với mức chiết khấu cao như thế thì còn đâu lời lãi nữa, thậm chí là âm.

Chưa dừng lại ở mức tăng chiết khấu, BigC còn đặt 15 loại phí khác trên “lưng” mặt hàng! Như vậy, phí và chiết khấu đã “đè” cho DN Việt còng xuống.

Chưa dừng lại ở đó, các DN cung cấp hàng cho siêu thị còn bị xử ép bởi chính sách tỷ lệ hàng hư hỏng là 1%.

Không riêng khối DN thủy sản, nhiều DN thực phẩm khác cũng đã “than” như vậy. Họ cay đắng cùng nhận ra: Sân chơi siêu thị chưa bao giờ là cơ hội của các DN nhỏ. Do chiết khấu cao, DN không chịu được nên dẫn đến thực trạng ngừng cấp hàng, “bỏ cuộc chơi”. Buồn ở chỗ, hàng của mình bán được ở các siêu thị, nhưng bị “ngâm” tiền hàng rất lâu. Đây cũng là một nguyên nhân trong nhiều nguyên nhân cộng lại làm cho DN hết cả lãi mà nuốt “cục tức” vào bụng. Đó là lý do thời gian qua nhiều DN thủy sản đã dừng đưa hàng vào BigC mặc dù được phía BigC gửi thư mời quay lại hệ thống này.

Một số chuyên gia kinh tế về lĩnh vực bán lẻ cho rằng, việc tăng chiết khấu, cộng thêm nhiều loại phí là một đòn giáng vào các DN sản xuất hàng thực phẩm Việt Nam. Hiện tại, khối DN vừa và nhỏ Việt Nam đang gặp khó cả vốn, kinh nghiệm, thương hiệu chưa “quen mặt”… cho nên khó trụ vững trong hệ thống BigC. Đó là lý do hàng Việt bị đẩy ra rìa, theo đó sẽ là cơ hội để hàng Thái, hàng ngoại chiếm vị trí độc tôn trong siêu thị, đặc biệt là từ năm 2017 thuế suất các mặt hàng của khối ASEAN sẽ bằng 0%. Tất nhiên, chiến lược cạnh tranh về giá rẻ đang có sức cuốn hút lớn đối với khách hàng mà các ông chủ ngoại đưa ra. Siêu thị không còn là nơi có giá xa xỉ như trước đây nữa. Dần dần, các nhà bán lẻ trong nước cũng không đủ lực chạy đua với các hệ thống siêu thị. Và như vậy, các DN nhỏ và vừa của Việt Nam rất dễ bị nước ngoài thuê lại hoặc mua lại để sản xuất theo đơn đặt hàng của các ông chủ ngoại. Đó là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều DN Việt đứng trước nguy cơ phải “bán mình” cho các ông chủ Thái hoặc ông chủ ngoại khác.

Nước mắt thương trường là vậy. Hàng loạt DN nông sản thực phẩm Việt Nam đang chịu áp lực lớn, đứng trước nguy cơ phải từ bỏ không gian mua sắm tiện ích sang trọng của hệ thống siêu thị BigC. Nếu các cơ quan quản lý không kịp thời xem xét, thanh tra, kiểm tra thì hậu quả sẽ khôn lường trong nay mai.

“Hệ thống BigC ngáng chân DN Việt” là phần mở đầu cho câu chuyện dài kỳ: Làm thế nào để hàng Việt không bị đối xử kiểu con ngoài giá thú ngay trên sân nhà?

Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ công nhận 69 sáng kiến: Đưa giải pháp thiết thực đến gần cộng đồng

Cần Thơ công nhận 69 sáng kiến: Đưa giải pháp thiết thực đến gần cộng đồng

(Thanh tra) - TP Cần Thơ vừa công nhận 69 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong TP. Từ giảm sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử ở trẻ mầm non đến giáo dục tiêu dùng xanh và nâng cao năng lực số, nhiều đề tài hướng đến những nhu cầu gần gũi. Vấn đề đặt ra là tiếp tục phát huy giá trị ứng dụng sau khi được công nhận.

Phú Đức

16:27 13/10/2026
Từ 42 khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu rõ trách nhiệm xử lý

Từ 42 khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu rõ trách nhiệm xử lý

(Thanh tra) - 42 nội dung khó khăn của doanh nghiệp tại Cần Thơ được tổng hợp, trong đó đất đai, đầu tư là nhóm có nhiều vướng mắc nhất. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở, ngành xác định rõ trách nhiệm, đầu mối và thời hạn xử lý, không để doanh nghiệp phải tự tìm lời giải giữa nhiều cơ quan.

Phú Đức

16:27 13/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm