Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyên ngôn Độc lập 1945: Bản anh hùng ca bất tử của dân tộc Việt Nam

Dương Nguyễn

Thứ sáu, 22/08/2025 - 16:08

(Thanh tra) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Văn kiện lịch sử ấy không chỉ khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho Nhân dân Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu: qdnd.vn

Cách đây tròn 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào và bạn bè quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Với hơn 1.000 từ, Bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử đặc biệt, đồng thời là văn bản chính trị - pháp lý đầu tiên trong hệ thống văn kiện của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây được coi là bản tuyên ngôn thứ ba trong lịch sử khẳng định quyền tự chủ của dân tộc Việt Nam, nối tiếp bài thơ Thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt năm 1077 và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi năm 1428.

Nếu như hai bản tuyên ngôn trước khẳng định quyền tự chủ của dân tộc Việt Nam đối với vương triều phong kiến láng giềng phương Bắc với câu nói nổi tiếng “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư”, thì Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đã vượt ra khỏi giới hạn đó.Văn kiện này đã khẳng định với toàn thể thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”.

Việc tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ là một dấu mốc bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mà còn mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành bản anh hùng ca bất tử của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi trường tồn.

Trung tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, ngày 22/8. Ảnh: mod.gov.vn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 22/8, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”. Sự kiện quan trọng này đã một lần nữa khẳng định và làm rõ những giá trị to lớn, bền vững của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, một dấu son chói lọi mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh lời tuyên bố đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

Hội thảo là một trong chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mục tiêu chính của hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, làm rõ giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong dòng chảy lịch sử thế giới, sánh ngang với những bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại.

Sự kiện này cũng góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cung cấp thêm tư liệu quý giá, luận cứ khoa học mới cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm