Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ chức triển lãm hoa Anh Đào lần thứ hai

Chủ nhật, 25/03/2018 - 11:10

(Thanh tra) - Tối 24/3, thành phố Hải Phòng khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào năm 2018 tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm hoa Anh Đào. Ảnh: KT

Tham dự buổi triển lãm có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; ngài lijima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản; ngài Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các doanh nhân và bạn bè Nhật Bản; cùng đông đảo người dân thành phố.

Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, đặc biệt kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973, từ đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển. 

Để thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế tổ chức khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào lần thứ 2 năm 2018.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản, là năm thứ hai liên tiếp, nhân dân thành phố Hải Phòng được chiêm ngưỡng hoa Anh Đào nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc buổi triển lãm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng điểm lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hải Phòng với các doanh nghiệp, tổ chức đến từ Nhật Bản trong thời qua. Ảnh: KT

Trong đó nhấn mạnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay có 134 dự án đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư lên tới 4,31 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng số vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Hải Phòng; cùng với hơn 500 chuyên gia Nhật Bản đang sống và làm việc tại đây.

Nhật Bản xếp thứ nhất về số lượng các dự án đầu tư và xếp thứ 2 về tổng số vốn đầu tư vào Hải Phòng.

Đặc biệt, hiện nay đang có một làn sóng mới của Nhật Bản đầu tư vào Hải Phòng tập trung vào lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Qua hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào lần thứ 2 này, tin rằng tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp đến từ các địa phương của Nhật Bản nói riêng, giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung, ngày càng được củng cố và tiếp tục phát triển.

Ngài IIjima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản; ngài Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam; Nữ hoàng và Công chúa hoa Anh Đào Nhật Bản lên sân khấu trao tặng hoa Anh Đào cho thành phố Hải Phòng. Ảnh: KT

Một số hình ảnh tại buổi Triển lãm:

Các vị lãnh đạo tham quan Triển lãm hoa Anh Đào. Ảnh: KT

Tiết mục trống Wakodaiko do Đoàn Nghệ thuật Nhật Bản biểu diễn. Ảnh: KT

Tiết mục múa rối Ngày xuân trên quê hương do Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn. Ảnh: KT

Tiết mục Những cô gái thôn quê do Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn. Ảnh: KT

Kim Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Điện Biên xây dựng văn hóa đọc pháp luật từ mỗi công chức

Thanh tra tỉnh Điện Biên xây dựng văn hóa đọc pháp luật từ mỗi công chức

(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trần Kiên

09:00 09/08/2026
Hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu lớn về tiến độ và chất lượng

Hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu lớn về tiến độ và chất lượng

(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.

Nguyễn Thanh

09:10 08/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm