Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/10/2015 - 16:32
(Thanh tra) - Tháp Chiềng Sơ nằm trên địa phận bản Nà Muông, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tháp có chiều cao 10,5m, được chia thành 3 phần: Bệ Tháp, thân Tháp và ngọn Tháp. Hiện nay phần ngọn Tháp (chiều dài 1,6m) đã bị gãy.
Toàn cảnh Tháp Chiềng Sơ. Ảnh: HB
Theo mô tả của người cao niên ở bản Nà Muông, trước đây, phía trước chân Tháp đặt tượng 2 chú voi, phía sau chân Tháp đặt tượng 2 chú chó. Trước mặt Tháp có bệ thờ. Hiện nay 4 linh vật trên không còn.
Tháp được xây dựng theo kiến trúc hình nậm rượu, dưới to, trên nhỏ dần. Phần thân Tháp có nhiều hoa văn, họa tiết: Tòa sen cách điệu gồm 6 lớp chồng lên nhau; hình mặt trời, hình hoa lá; những con rồng được đắp nổi uốn mình tạo thành hình số 8, có đầu và đuôi chụm vào nhau. Phần trên Tháp cong tròn chụm lại, trông như những nụ sen...
Điều kỳ diệu là, ngôi Tháp đã tồn tại hàng trăm năm tuổi, dãi dầu mưa nắng, giữa phong ba bão táp mà không hề bạc màu, các phần hoa văn không bị bào mòn. Cho đến nay, không ai biết Tháp Chiềng Sơ có bao nhiêu năm tuổi, chỉ biết rằng Tháp này có niên đại không dưới 500 năm.
Các nhà nghiên cứu đã khẳng định, Tháp Chiềng Sơ mang đặc tính văn hóa, tôn giáo của dân tộc Lào vùng Tây Bắc và là di sản kiến trúc, có nét văn hóa độc đáo.
Phần bệ Tháp. Ảnh: HB
Năm 2011, Tháp Chiềng Sơ được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia. Nhằm bảo tồn Di tích Quốc gia Tháp Chiềng Sơ, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã đầu tư 3 tỷ đồng để tôn tạo, tu sửa các hạng mục Tháp đã bị hư hỏng, xuống cấp, gồm: Mở rộng móng, chống nghiêng Tháp, gắn lại các chi tiết, họa tiết đã bị gãy, vỡ, kè khuôn viên, đổ bê tông nền Tháp, xây nhà bảo vệ, lối đi, trồng cây cảnh...
Tháng 2/2013, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 285 về phê duyệt kết quả chỉ định thầu công trình "Bảo tồn, tôn tạo Di tích Tháp Chiềng Sơ". Đơn vị trúng thầu là Công ty tư nhân số 29. Thời gian thực hiện dự án là 12 tháng.
Phần thân Tháp. Ảnh: HB
Tuy nhiên đến thời điểm 30/9/2015, sau hơn 2 năm triển khai, Công ty 29 (đơn vị thi công) mới làm được một phần rất nhỏ của dự án. Các hạng mục công trình đều trong tình trạng thi công nửa vời. Năm 2014, công trình "tạm" ngừng thi công vì lý do thiếu vốn.
Nay Tháp Chiềng Sơ - Di tích Quốc gia đã, đang bị xuống cấp nghiêm trọng; phần nền bị nước lũ sói mòn, sạt lở, cỏ mọc um tùm. Nếu không tiếp tục được tu bổ, tôn tạo thì Di tích Quốc gia - Tháp Chiềng Sơ, khó tồn tại được.
Ông Cà Văn Thoan, người bản Nà Muông nói rằng, Tháp Chiềng Sơ và người dân Chiềng Sơ đang ngày đêm kêu cứu. Mong rằng các cơ quan chức năng đừng lãng quên Tháp Chiềng Sơ - Di tích Quốc gia nơi núi rừng Tây Bắc.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời miền biên viễn xứ Thanh lắng lại sau một năm vất vả, ký ức về Tết Độc lập 2/9 lại hiện lên rộn ràng trong tâm trí đồng bào Mông và các dân tộc vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong tiếng khèn vang vọng núi rừng, sắc váy hoa rực rỡ và nụ cười ngày hội, Tết Độc lập không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là biểu tượng sinh động của bản sắc văn hóa, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết nơi non cao.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Mỗi độ Xuân về, làng cổ Đường Lâm lại trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh văn hóa - du lịch của Thủ đô. Trên nền không gian di sản hàng trăm năm tuổi, sắc Xuân hiện diện một cách dung dị, trầm lắng mà vẫn tràn đầy sức sống, phản ánh sinh động sự tiếp nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Bảo Anh - Thiên Bình
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
PV
Trần Hiệp
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang
Nhóm PV
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh