Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng, ni, Phật tử tham gia chống COVID-19, bất kể nguy nan

Hương Giang

Thứ bảy, 25/09/2021 - 06:35

(Thanh tra) - Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 có sự đóng góp không nhỏ của các tôn giáo. Như đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ, “thời dịch bệnh, tăng, ni cởi cà sa khoác áo blouse xông pha vào tuyến đầu, bất kể nguy nan”.

Đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Hương Giang

Đại dịch COVID-19 bùng phát không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, mà còn cướp sinh mạng của hơn chục nghìn người dân.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sỹ”, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt thực hiện các giải pháp với mục tiêu giảm thấp nhất số ca tử vong, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh để trở lại trạng thái “bình thường mới”, khôi phục và phát triển kinh tế.

“Đồng hành cùng dân tộc, thời dịch bệnh, tăng, ni cởi cà sa khoác áo blouse xông pha vào tuyến đầu, bất kể nguy nan”, đại biểu Quốc hội, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ với PV Báo Thanh tra.

Chăm sóc F0, cầu nguyện cho người tử vong vì COVID-19

+ Là đại biểu Quốc hội, Hòa thượng có thể nói cụ thể hơn quan điểm “đồng hành cùng dân tộc” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Quan điểm của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc. Lúc chiến tranh, tăng, ni tham gia bảo vệ đất nước, lúc thiên tai thì đến những vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, và giờ thì xông pha tuyến đấu chống dịch COVID-19, bất kể nguy nan.

Các tăng, ni, Phật tử đã đăng ký chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến. Nhiều ngôi chùa xung phong trở thành bệnh viện dã chiến. Những chiếc máy thở, phòng áp lực âm, trang thiết bị y tế cần thiết đã được Giáo hội trao tặng thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Rất nhiều ngôi chùa trong cả nước đã chuyển hàng trăm tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm để chuyển vào vùng tâm dịch. Đặc biệt, tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Hà Nội làm công tác từ thiện rất tốt.

Các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chùa cũng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, như lễ Phật đản tháng 4, lễ Vu lan tháng 7 đều thực hiện trực tuyến.

+ Cùng với Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức những hoạt động gì để sẻ chia, an ủi cho những số phận không may qua đời vì dịch bệnh, thưa Hòa thượng?

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Một người tử vong vì COVID-19 đã đau, giờ cả chục nghìn người thế này thì vô cùng đau xót. Để an ủi, động viên tinh thần người sống, tưởng nhớ người quá cố, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản đề nghị các chùa làm lễ cầu siêu cho người không may tử nạn vì COVID-19.

Giáo hội cũng kêu gọi các chùa tiếp nhận miễn phí tro cốt của người dân qua đời vì dịch COVID-19 chưa có thân nhân tiếp nhận, hoặc người thân đang còn điều trị tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến… Hàng ngày, nhà chùa tụng kinh, thắp hương, nến và cúng lễ chu tất theo nghi thức tâm linh truyền thống.

Đây là những chia sẻ của Giáo hội Phật giáo với đồng bào chúng ta, đặc biệt là an ủi, động viên thân nhân của những người không may có người qua đời, cũng như an ủi linh hồn những người tử nạn vì COVID-19.

Đặc biệt, các khóa lễ của Giáo hội đều hướng về lễ cầu an, tụng Kinh Dược sư - kinh cầu nguyện đảo bệnh để cầu đẩy lùi dịch COVID-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho nhân dân và đất nước.

Hỗ trợ người dân trong vùng dịch với tâm thanh tịnh

+ Khi đất nước trở lại trạng thái “bình thường mới”, không còn giãn cách xã hội, Hòa thường có nghĩ nên tổ chức đại lễ cầu siêu cho những người tử vong vì COVID-19 không?

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lập đàn cầu siêu, nếu đây là nguyện vọng của nhân dân. Tôi nghĩ, lễ cầu siêu lớn hay nhỏ là cộng lực. Ngay bây giờ, tất cả các chùa đều tưởng niệm, làm lễ cầu siêu, chỉ là quy mô không tầm cỡ một đại lễ lớn, nhưng nó mang năng lượng cộng lực đó.

Bên cạnh cầu siêu cho những người quá cố, chúng ta cũng chăm lo cho những người đang sống, người mắc COVID-19 đang giành giật với tử thần, đây là điều rất quan trọng.

+ Hòa thượng có nhắc đến các chùa đang làm công tác từ thiện rất tốt. Xin Hòa thượng chia sẻ thêm về điều này?

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Hiện nay, tất cả các chùa đều kêu gọi Phật tử và xuất tiền công đức để ủng hộ công tác phòng, chống dịch, cũng như hỗ trợ người dân vùng dịch.

Như chùa Bằng, nơi tôi làm chủ trì, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, thấy Zalo Connect “đỏ rực” (Zalo Connect là nền tảng có chức năng kết nối giữa những người khó khăn trong mùa dịch và các nhà hảo tâm - PV), thầy trò chúng tôi đã kiểm lại tất cả lương thực, thực phẩm để hỗ trợ ngay những người cần.

Chúng tôi cũng kêu gọi và nhiều người cho rau, cho gạo… để hỗ trợ người khó khăn. Tính đến ngày 9/9, chùa đã hỗ trợ người dân gặp khó khăn được 20 ngày. Ngày nào chúng tôi cũng phát ít nhất 20 phần, có ngày lên tới 150 phần. Thấy Zalo Connect đỏ quá, tôi sốt hết cả ruột!

Ở Hà Nội, rất nhiều chùa chung tay hỗ trợ người gặp khó khăn. Đặc biệt, tại TP HCM như chùa Vĩnh Nghiêm mỗi ngày nấu 10.000 suất cơm để góp phần chăm lo bà con, bệnh nhân và y bác sĩ ở các trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Khi tôi còn bé đi học, Hòa thượng thầy hỏi: “Trên đời này cái gì quý nhất”, tôi đáp: “Thưa thầy là tiền, vàng ạ”. Thầy tôi bảo: “Không phải, tiền vàng không quý nhất. Nếu chiến tranh hay thiên tai xảy ra, có tiền, vàng không sống được mà phải có thóc, gạo. Cho nên các cụ dạy “hạt gạo là hạt ngọc, các con phải nhớ lấy”". Bây giờ tôi thấy đúng, lúc này cần nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vì vùng dịch có đi được đâu để mua bán.

+ Hòa thượng có suy nghĩ gì khi có thông tin về những đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch COVID-19 và việc quyên góp, ủng hộ của nhân dân để trục lợi?

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Tôi có nghe “lình xình” chỗ nọ, chỗ kia, nhưng không đủ thông tin để nói về điều này. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, tôi kêu gọi các tăng, ni nhận ủng hộ là lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, không nhận tiền.

Quan niệm của tôi, hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19 là vì tình thương, chia sẻ nhau nên phải thật minh bạch. Làm từ thiện thì tâm thật thanh tịnh, không trục lợi mà trong Phật giáo gọi là không có tâm tham.

+ Xin cảm ơn Hòa thượng! 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.

Minh Tân

10:00 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm