Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 13/04/2018 - 10:25
Ăn diện trang phục luôn là quyền tự do của mỗi người tuy nhiên những bộ cánh "hở bạo", "mặc mà như không" của sao Việt thời gian gần đây lại khiến nhiều người "nhức mắt".
Việc các mỹ nhân Việt diện những trang phục gợi cảm khi đi sự kiện, đi diễn đã không còn là chuyện hiếm gặp. Khó có thể phủ nhận các trang phục "hở trên, xẻ dưới" sẽ giúp các người đẹp khoe được thân hình nóng bỏng tuy nhiên, nhiều người đã không biết tiết chế khiến những bộ trang phục trở nên phản cảm.
Thậm chí, có thời gian, khi những bộ trang phục hở hang xuất hiện tràn lan trở thành đề tài nhức nhối đã khiến Cục nghệ thuật biểu diễn phải "tuýt còi" và đề ra án phạt. Danh sách các mỹ nhân lãnh án phạt cũng không hề ngắn: Thu Minh, Minh Hằng , Hương Tràm,...
Cho tới giai đoạn hiện nay, khi mạng xã hội bùng nổ, người đẹp Việt lại tha hồ khoe thân hình nóng bỏng với đủ tư thế, trang phục trên trang cá nhân. Đối với các chương trình biểu diễn có thể ban hành án phạt nhưng trên mạng xã hội, nơi quyền tự do được thể hiện tối đa thì khó có thể đưa ra lệnh cấm. Mới đây, việc Tóc Tiên đăng tải những hình ảnh với bộ đầm dạ hội mặc như không đã gây nhiều tranh cãi, nhiều ý kiến gay gắt cho rằng cô đang quá sa đà vào việc khoe thân mà quên mất việc khoe giọng hát để phục vụ khán giả.
Trao đổi với Lao Động, NTK Linh Bùi cho biết: "Gợi cảm và phản cảm là ranh giới rất khó phân định, nó tùy thuộc vào con mắt thẩm mỹ và góc nhìn của mỗi người. Không nên quá xét nét vì nền văn hoá, nghệ thuật, thời trang... của chúng ta đang hội nhập với quốc tế. Việc mình tiếp thu cái hay, cái mới của thế giới là việc nên làm, nhưng tôi không cổ suý cho trào lưu hở hang theo hướng phản cảm, bởi mỗi bộ trang phục được thiết kế ra là tâm huyết của NTK muốn giúp người phụ nữ mặc nó trở nên quyến rũ và nổi bật, gợi cảm mà vẫn tinh tế".
Là người chuyên thiết kế những bộ đầm dạ hội cho sao Việt, NTK Linh Bùi bày tỏ thẳng thắn quan điểm trước tình trạng nhiều mỹ nhân Việt đang sa đà vào việc hở bạo: "Tôi nghĩ đó là sự tự do trong phong cách của mỗi người, chúng ta tôn trọng điều đó. Tuy nhiên cũng cần có giới hạn khi bạn là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng tới giới trẻ, hình ảnh của bạn ít nhiều cũng sẽ khiến những bạn trẻ học theo thần tượng của mình.
Đặc biệt chúng ta vẫn là nước Châu Á, chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Á Đông nên hòa nhập chứ không nên “hoà tan”. Lựa chọn cho mình một hình ảnh phù hợp và biết lúc nào nên tiết chế, khéo léo lựa chọn trang phục giúp tôn lên đường nét gợi cảm của cơ thể mà không gây phản cảm thực sự là cả một nghệ thuật và sự am hiểu văn hoá của người nghệ sĩ cùng cả ekip".
Theo Linh Chi/Lao Động
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân