Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ bảy, 19/09/2026 - 16:16
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"; đồng thời gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, để những giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa trong đời sống.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ
Ngày 19/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại sự kiện.
Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được đúc bằng đồng, cao 7,5m, đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”, tạo sự kết nối giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với không gian ngày hội tại nơi cội nguồn dân tộc.
Công trình được xây dựng trên diện tích 7,6 ha, thuộc khu vực bảo vệ II, không tác động đến khu vực bảo vệ I của Khu di tích; các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa đặc biệt; là dịp thành kính tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đền Hùng là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, nơi các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các Vua Hùng.
Hướng về Đền Hùng đã trở thành tình cảm sâu bền trong tâm thức người Việt, góp phần hun đúc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong. Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Lời căn dặn ấy đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí, trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự gắn bó giữa dựng nước và giữ nước trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh
Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.
Với lòng kính yêu và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã trao tặng tỉnh Phú Thọ Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng - nơi ghi dấu hai lần Người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tiếp nhận Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình; tiếp tục gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc vùng Đất Tổ, để những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"; đồng thời gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, để những giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa trong đời sống.
Thái Minh
(Thanh tra) - Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia mà còn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.
Hải Hà
Theo VTV.vn
Chu Tuấn
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Thiên Tâm
Nguyễn Thanh
Thái Minh
Văn Thanh
Hương Trà
Văn Thanh
Quang Dân
Nhóm PV
Nhật Linh
Thanh Hoa
PV