Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 29/01/2017 - 06:35
(Thanh tra)- Sinh năm 1933 tại thôn Sính Chải, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Thào A Dín được ví như “vua” khèn vì hiếm có người sánh nổi. Ở tuổi 84 rồi mà ông vẫn “ăn khèn, ngủ khèn”. Ông là người có công lưu truyền, phát triển văn hóa người H’mông, đặc biệt là các bài khèn.
“Vua khèn” Thào A Dín biểu diễn. Ảnh: TQ
Nghệ nhân ưu tú Thào A Dín nói tiếng Kinh không sõi nên cuộc trò chuyện của chúng tôi phải nhờ đến “phiên dịch viên” Thào A Hầu, con trai ông.
Tay cầm khèn, ông nhớ lại, năm 12 tuổi, với bản tính “tò mò”, ham học hỏi và có chút năng khiếu, ông bắt đầu theo học các bài khèn, các nghi lễ, phong tục tập quán của thôn, của vùng. Thời bấy giờ, trong thôn, xã, gia đình nào có tang gia, cưới hỏi, chỗ nào có lễ hội… là ông lại theo các thầy khèn, thợ trống đến vừa giúp đỡ họ vừa học các điệu múa, các bài khèn của các thầy.
Năm lên 17 tuổi, được biết tít tận huyện Sí Mần, tỉnh Hà Giang có thầy khèn nổi tiếng Thào A Pao, ông đã lặn lội đến để xin học. Tại đây, ông được thầy Thào A Pao chỉ bảo tận tình các kỹ thuật lấy hơi, bấm nút và các động tác di chuyển đối với từng thể loại. Không lâu, ông đã biểu diễn thành thục được các bài khèn trong đám ma tươi, đám ma khô, bài khèn vượt biển (múa khèn trên miệng chảo thắng cố), bài khèn trong lễ hội gầu tào…
Sau 1 năm “tu nghiệp”, ông đã thành thạo hầu hết các bài khèn và được dân làng “phong” cho danh hiệu “thầy khèn”.
Một buổi truyền dạy về thổi khèn bài nhảy khèn của Nghệ nhân ưu tú Thào A Dín. Ảnh: TQ
Tiếng tăm nổi lên từ đó và ông luôn được người dân trong vùng mời làm chủ tang “chí kềnh” (đám ma tươi, đám ma khô, hay lễ nhù đà) và làm chủ tào (chí tào) trong lễ hội gầu tào.
“Theo lời các cụ kể, người H’mông chúng tôi phải thổi và sử dụng 72 bài khèn cho một người chết thì mới đủ lý”, ông Dín cho biết.
Đến nay, ông đã múa và thổi khèn thành thục khoảng 150 bài với kỹ thuật cao như bài khèn: Tỏ tình, đám cưới, lễ hội, đám trang… Hát thành thạo khoảng 100 bài dân ca về lao động sản xuất như: Dân ca giao duyên, hát tỏ tình, hát gầu tào trong lễ hội gầu tào, hát ru con, hát mừng bạn đến… Múa được 20 bài võ dân tộc: Múa quyền tay không, múa câu liêm, múa gậy, múa võ bằng khèn… Đọc thông thạo trên 130 truyện: Truyền thuyết nguồn gốc của người H’mông, truyền thuyết về Xi Vưu, truyện cổ tích về sự ra đời của cây khèn, sáo, nhị… Và, lưu giữ khoảng 200 bài cúng: Cúng tổ tiên, cúng Tết, cúng về nhà mới, cúng ruộng, cúng nương…
Cả cuộc đời gần như gắn với cây khèn, bên cạnh việc trình diễn cống hiến, ông đã truyền dạy thành tài cho 155 người. Nhiều học trò của ông nay đã trở thành những “chí kềnh”, “chí tào” có hạng như: Thào A Chứ; Thào A Sớ; Giàng A Chứ; Tráng A Khua…
Ngoài việc “hành nghề”, các “chí kềnh”, “chí tào” đang thực hiện sứ mệnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người H’mông qua tiếng khèn, điệu múa.

Khèn có mặt ở bất cứ lễ hội nào của người H’mông. Ảnh: TQ
Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, song ông vẫn đau đáu trong lòng, muốn được đến những địa phương có người H’mông sinh sống để tiếp tục sưu tầm, lưu giữ và truyền dạy các tập tục, bản sắc văn hóa của người H’mông cho thế hệ mai sau.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, ngày 13/11/2015, Thào A Dín vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian.
Trước đó, vào năm 2013, Thào A Dín vinh dự được nhận Bằng “Nghệ nhân dân gian” của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa những dãy núi đá hùng vĩ, thung lũng xanh mướt và mặt hồ khoáng đạt của vùng Bát Cảnh Sơn (Ninh Bình), Canyon Course thuộc quần thể sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club mở ra một hành trình chinh phục giàu cảm xúc. Mỗi hố golf được kiến tạo như một tuyệt tác cảnh quan với địa hình, thử thách và góc nhìn riêng, để mỗi vòng đấu đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.
PV
(Thanh tra) - Tối 28/6, Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên đình đám của điện ảnh Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á và thế giới. Đáng chú ý, Liên hoan có sự góp mặt của diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook.
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Hương Trà
Thư Ký
Ngọc Diễm
Minh Khoa
B.S
BTT
Đông Hà
Thanh Thảo
Nhóm PV
Trần Hường
Hương Giang
Đông Hà
T.Vân