Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ ba, 30/06/2026 - 12:17
(Thanh tra) - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây đã yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, trong bối cảnh vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, ngày 11/6, đơn vị đã ban hành Văn bản số 584/QLTT-NVTH về tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử.
Cùng với đó, Chi cục chỉ đạo các đội Quản lý thị trường tiếp tục triển khai các kế hoạch công tác trọng tâm năm 2026, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về chất lượng hàng hóa, kinh doanh có điều kiện và xử lý vi phạm trên môi trường internet.
Việc siết quản lý hoạt động thương mại điện tử được triển khai trong bối cảnh từ ngày 11 - 17/6, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, xử lý 38 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm, với tổng số tiền xử phạt hơn 584 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm trên môi trường kinh doanh. Ảnh: D.M.S
Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, bên cạnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh giám sát hoạt động thương mại điện tử, xử lý vi phạm trên môi trường internet và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan.
Đây là một trong những nhiệm vụ được triển khai song song với công tác kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là nhóm hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa vi phạm về chất lượng.
Cùng với thương mại điện tử, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, tập trung xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm và hàng thiết yếu.
Đối với thị trường xăng dầu và khí hóa lỏng LPG, lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình cung cầu, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như thiếu hàng, tăng giá hoặc gián đoạn nguồn cung. Hiện thị trường LPG trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, giá cả biến động theo diễn biến thị trường.
Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường; duy trì đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5 của Thủ tướng Chính phủ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước phương thức vi phạm ngày càng mở rộng từ lưu thông hàng hóa truyền thống sang thương mại điện tử, môi trường số và lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội tăng phối hợp giữa Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Thuế và các sở, ngành nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
Đông Hà
(Thanh tra) - Trên nhiều tuyến phố Thủ đô, không khí mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9 đã rất rực rỡ. Và không chỉ là ở trên đường phố, sắc đỏ, sắc vàng đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, từ trang phục, phụ kiện cho đến những không gian quán xá. Thị trường đang có nhiều cách để người dân cùng hòa vào không khí ngày lễ trọng đại của đất nước.
T.Vân
Đông Hà
Hòa Bình
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Bùi Bình
Đăng Tân
Thư Kỳ
Thành Công
Lê Hữu Chính
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Minh Nguyệt
Đông Hà