Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát hiện nhiều vụ hàng giả quy mô lớn tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm

Hoàng Hưng

Thứ hai, 29/06/2026 - 06:00

(Thanh tra) - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra gần 3.000 vụ việc trong 6 tháng đầu năm 2026, qua đó phát hiện nhiều vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn.

Trao đổi với Báo Thanh tra, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, cho biết trong 6 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo ông Hùng, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 2.992 vụ việc, xử lý 2.864 vụ vi phạm hành chính; chuyển 43 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 56,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy gần 47,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các lĩnh vực trọng điểm như hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử đều ghi nhận số vụ xử lý tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Đấu tranh chống hàng giả cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa kiểm tra, xử lý nghiêm với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Theo ông Dương Mạnh Hùng, nhiều vụ việc được phát hiện trong thời gian qua cho thấy các hành vi vi phạm ngày càng có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao.

Điển hình, ngày 17/6, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an phường Phú Lương kiểm tra một điểm tập kết mỹ phẩm, phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu BANOBAGI có dấu hiệu giả mạo. Kết quả xác minh của đơn vị đại diện bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam xác định toàn bộ số hàng hóa trên không phải sản phẩm chính hãng, không được phép phân phối tại Việt Nam và là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ. Vụ việc đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ một tuần sau, Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Đào, phát hiện 2.635 sản phẩm quần áo, giày dép mang các nhãn hiệu The North Face, Nike và Adidas có dấu hiệu giả mạo, với tổng trị giá hơn 417 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.

Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội còn phát hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn khác như vụ tạm giữ gần 30.000 sản phẩm gồm camera, bộ phát wifi, máy sấy tóc, mỹ phẩm... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại kho hàng ở xã Phúc Thịnh; vụ phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK tại xã An Khánh cùng nhiều vụ việc khác đã được chuyển cơ quan điều tra do có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Theo ông Hùng, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: D.M.S

Trong 6 tháng cuối năm, Chi cục sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu và những lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao như hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường thành phố sẽ nâng cao chất lượng quản lý địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và quyền lợi người tiêu dùng", ông Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm