Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/02/2018 - 09:11
(Thanh tra) - Hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng Âm lịch). Theo Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất 2018, trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
Hội Lim năm nay có nhiều điểm mới thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh: HH
Thu hút hàng ngàn du khách
Sức hút của hội Lim chính là những làn điệu quan họ. Vì vậy, một trong những điểm mới của hội Lim năm nay là có các canh hát quan họ truyền thống tại nhà chứa quan họ tại thôn Lũng Giang, thị trấn Lim.


Nhiều bạn trẻ đến với Hội Lim để được mặc áo tứ thân và nghe hát quan họ. Ảnh: HH
Ngoài sân khấu của lễ hội, Ban Tổ chức bố trí thêm 6 lán hát quan họ trên Đồi Lim.

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...

Du khách cũng có thể thưởng thức quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên… Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...Ban Tổ chức bố trí 1 lán viết thư pháp. Ảnh: HHMặc dù ngày 13/1 Âm lịch, mới chính hội nhưng ngày 12/1 Âm lịch đã có hàng ngàn người đổ về để nghe liền anh, liền chị hát quan họ.Liền chị hát quan họ giao lưu với du khách. Ảnh: HHTrầu têm cánh phượng là nét đặc trưng của nền văn hóa vùng Kinh Bắc. Ảnh: HHCụ Văn (80 tuổi) lặn lội từ Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên về Bắc Ninh trẩy hội Lim. Cụ cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi nhưng về hội Lim được nghe hát quan họ, được tận mắt nhìn thấy các liền anh, liền chị mặc áo tứ thân hát quan họ là quên hết mệt nhọc. "Đến hội Lim nhìn các cháu chơi các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều người mặc áo tứ thân tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Lễ hội được tổ chức quy củ, an toàn. Năm sau còn sức khỏe, tôi còn đến với hội Lim" - cụ Văn phấn khởi nói.Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ yêu thích tại hội Lim. Ảnh: HH Tăng cường an ninh trật tự Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí và hướng dẫn khách thập phương về dự lễ hội. Ảnh: HHVề công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết: Điểm mới của hội Lim năm nay là các lán hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các “liền anh, liền chị”. Các trò chơi cá cược, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian như chọi gà cũng bỏ để tránh đối tượng xấu lợi dụng làm biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình. Nước được phát miễn phí cho du khách. Ảnh: HHĐặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim. Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.Các hộ kinh doanh phải ký cam kết bán đúng mặt hàng, không chặt chém du khách... Ảnh: HHCác hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phải ký cam kết bán hàng đúng giá, tránh tình trạng chặt chém du khách...
| Thu giữ 50 đĩa CD,VCD không tem nhãn Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất 2018, trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội (12 tháng Giêng) tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; an toàn giao thông thông suốt. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở 30 lượt trò chơi có thưởng bằng hiện vật. Công an huyện phối hợp với đội 814 của tỉnh và huyện kiểm tra thu giữ 50 đĩa CD,VCD không tem nhãn, 3kg tờ rơi, 0,5 kg quẻ thẻ. 180 cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống được kiểm tra thường xuyên nên không có hiện tượng bị ngộ độc thức ăn. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Hoàng Hưng
Huy Tuấn
PV
Đăng Tân
Thu Huyền
Thuỳ Linh
Chu Tuấn
PV
Văn Thanh
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Song Việt