Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/02/2018 - 15:29
(Thanh tra) - Theo phong tục, cứ 3 năm một lần, chính quyền và nhân dân xã Khai Trung lại tổ chức lễ hội cầu mùa. Lễ hội đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Dao đỏ nơi đây.
Lễ mời thần linh chứng giám
Lễ cầu mùa của người Dao đỏ xã Khai Trung, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm nay được tổ chức trong 2 ngày 18,19/2 (tức mùng 3 và 4 tết Mậu Tuất).
Đây là lễ hội có truyền thống hàng trăm năm trước, trải qua thời gian đất nước chiến tranh, lễ hội ít nhiều đã bị mai một.
Khoảng 20 năm trở lại đây lễ hội cầu mùa đã được khôi phục và trở thành nét văn hóa dân gian đặc sắc, làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào Dao đỏ.

Nghi lễ khai sơn lập địa
Trong phần lễ, các gia đình cùng đóng góp đồ lễ để thờ cúng mang tính lòng thành như: Rượu, ngô, gà, lợn… sau đó tập trung tại đình làng để tổ chức.
Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên, đàn ông có nhiệm vụ chuẩn bị và bày biện đồ lễ, phụ nữ có nhiệm vụ nấu nướng, hậu cần, thanh niên nam nữ khênh kiệu đến nơi làm lễ.
Khi chuẩn bị xong các thầy cúng sẽ thực hiện nghi lễ như: Lễ mời thần linh chứng giám; lễ khai đàn; lễ mời bản vương; lễ khai sơn lập địa; lễ cầu mùa; lễ tụng kinh cầu nguyện…
Lễ cúng được thực hiện trong 2 ngày liên tục không kể ngày và đêm.

Đồ cúng do người dân đóng góp để thực hiện nghi lễ mời bản vương
Ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch UBND xã Khai Trung, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, người Dao đỏ quan niệm vạn vật đều có linh hồn, thiên nhiên xung quanh như: trời, đất, nương rẫy… đều có quan hệ mật thiết tới đời sống và sản xuất của con người. Lễ hội cầu mùa phản ánh niềm tin vào các thế lực siêu nhiên của người Dao thuở sơ khai, đồng thời thể hiện ước muốn về mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm, đầy đủ như khát vọng ngàn đời của người dân trên miền đất này.
Đây là một nghi thức nhớ ơn người xưa đã biết tìm ra cây lúa, cây hoa màu, đồng thời thể hiện quan niệm cây cối cũng có hồn, có thần. Vì vậy với ý niệm tôn vinh cây lúa, cây khoai sọ, người Dao dâng lễ vật bao gồm các sản vật tự làm ra như: Các loại hoa màu, lúa, gạo, ngô…

Lễ cầu mùa được tổ chức trên mảnh ruộng của người dân
Trong 2 ngày diễn ra lễ hội đã thu hút đông đảo nhân dân trong vùng tham gia với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian như: Bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, ném còn, chơi khăng, chọi gà…
Lễ cầu mùa được bà con dân tộc Dao đỏ tổ chức vào dịp đầu tháng Giêng, lễ hội đã tạo không khí vui tươi, hào hứng cho bà con trước khi bước vào mùa vụ mới và trở thành món ăn tinh thần quan trọng không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Dao đỏ huyện Lục Yên.
Bài, ảnh: Bùi Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Trung Hà
PV
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Trang Nguyệt