Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Vy
Thứ ba, 16/11/2021 - 07:00
(Thanh tra) - Ngày 12/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có quyết định hủy bỏ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Lê Hữu.
Theo đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hủy bỏ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Lê Hữu, xã Quảng Thắng (nay là phường Quảng Thắng), thành phố Thanh Hóa tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, với lý do đã vi phạm khoản 2, Điều 13 Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bằng Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đã cấp cho Nhà thờ họ Lê Hữu, xã Quảng Thắng (nay là phường Quảng Thắng), thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn giá trị - văn bản của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.
Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 của Quốc hội khóa X có hiệu lực từ ngày 01/01/2002
Điều 13
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
2. Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Đan Quế
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Nguyễn Điểm
Thành Công
Hải Triều
Văn Thanh
Tân Tuệ Vân