Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn 3 triệu lượt khách đến Lễ hội Đền Hùng 2018

Thứ ba, 24/04/2018 - 11:47

(Thanh tra) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, tổ chức và có sự tham gia của 4 tỉnh: Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Từ khi bắt đầu tổ chức các hoạt động lễ hội đến nay, ước tính có khoảng trên 3 triệu lượt khách về dự giỗ Tổ và tham dự các hoạt động tại khu di tích.

Lễ rước kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven về Đền Hùng. Ảnh: TH

Với mục tiêu tổ chức Lễ hội mẫu mực trong cả nước, tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất đã chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy lễ hội và thực hiện "5 không": Không ùn tắc giao thông; không để xảy ra kinh doanh chặt chém; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Du khách thập phương dự Lễ hội Đền Hùng 2018. Ảnh: TH

Đến thời điểm hiện nay, các hoạt động phần lễ như Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày mùng 6/3 Mậu Tuất; các hoạt động phần Hội trong khu vực Di tích và thành phố Việt Trì như: Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất; Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại khu vực Sân khấu Quảng trường Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì; Hội trại văn hóa của các huyện, thị, thành trong tỉnh; liên hoan Hát Xoan và dân ca Phú Thọ; hội thi bơi chải mở rộng trên Hồ Công viên Văn Lang…  diễn ra vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo đồng bào và du khách xem, cổ vũ.

Sáng ngày 23/4 (tức mùng 8/3 năm Mậu Tuất), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra Lễ rước kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven về Đền Hùng. Tham gia Lễ rước kiệu năm nay có 7 đội kiệu đến từ 7 đơn vị: xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì); xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao). Đoàn kiệu của mỗi đơn vị gồm có: Đoàn múa sư tử đi đầu, tiếp đó là đội nhạc lễ, cờ hội, bát bửu, kiệu và đại diện các tầng lớp nhân dân của mỗi đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn, quản lý thị trường được Ban Tổ chức giỗ Tổ đặc biệt quan tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động văn hóa, lễ hội. Tổ chức tốt công tác phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, khách quốc tế về dự Giỗ Tổ và tham gia các hoạt động lễ hội. An ninh trật tự trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn được đảm bảo; các loại hàng hóa dịch vụ được kiểm soát chặt chẽ, không có trường hợp tự ý tăng giá. 

Đến thời điểm này, các lực lượng đang làm tốt nhiệm vụ, không xảy ra tình trạng móc túi, cướp giật cũng như chen lấn xô đẩy. Du khách đến với Đền Hùng đều chấp hành mọi quy định của Ban tổ chức đưa ra.

Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện tổ chức phân luồng tại khu vực cổng đền. Ảnh: TH

Bằng những kinh nghiệm trong công tác tổ chức giỗ Tổ những năm trước, với sự chuẩn bị chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức giỗ Tổ tỉnh Phú Thọ, sự vào cuộc của các cấp ngành trong tỉnh Phú Thọ, lễ hội năm 2018 thu hút đông đảo đồng bào du khách về thăm viếng Tổ tiên và tham dự các hoạt động lễ hội. 

Từ khi bắt đầu tổ chức các hoạt động lễ hội đến nay, ước tính có khoảng trên 3 triệu lượt khách về dự giỗ Tổ và tham dự các hoạt động tại khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì (lượng khách tương đương so với dịp giỗ Tổ năm 2017).

Ngày mai là ngày chính lễ giỗ Tổ - ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch, với sự quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong chỉ đạo, triển khai, kiểm tra sát sao việc tổ chức thực hiện, phục vụ an toàn tuyệt đối, hài lòng đồng bào và du khách về thăm viếng Tổ Tiên. Hứa hẹn một mùa lễ hội thành công, để giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tiếp tục khẳng định là lễ hội mẫu mực trong cả nước.

Thành Nam

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.

Minh Nghĩa

09:41 23/06/2026
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.

Minh Nghĩa

21:05 22/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm