Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/02/2018 - 10:49
Ngày đầu diễn ra Hội Gióng, tục cướp giò hoa tre đã không còn diễn ra như trước khi ban tổ chức thay đổi địa điểm phát lộc.

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".

Đây là lễ hội nổi tiếng với tục “cướp giò hoa tre” và "cướp giò hoa cau".Theo thông lệ, mỗi năm, 8 thôn làng trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn được phép gửi lễ vật đến lễ tế, trong đó thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến... Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. " id="vne_slide_image_2" />Giò hoa tre là một trong 8 lễ vật được cung tiến. Những năm qua, việc phát giò hoa tre cho du khách lấy may đầu năm đã được Ban tổ chức lễ hội nỗ lực kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đôi khi là cả tranh cướp vẫn diễn ra, khiến hình ảnh lễ hội bị ảnh hưởng." id="vne_slide_image_3" />Các bông hoa tre được xếp cẩn thận trên hai chiếc bàn trong hậu cung và có lực lượng bảo vệ."Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, chứ không di chuyển xuống khu vực đền Hạ và tổ chức phát lộc tại ba điểm trong quần thể đền Sóc để tránh tình trạng cướp lộc như mọi năm", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn cho biết.Lễ vật trầu cau cũng sẽ được ban tổ chức di chuyển vào hậu cung đền Thượng sau nghi lễ cung tiến.Các lễ vật được phân chia thành từng phần lộc nhỏ để thuận tiện trong việc phát cho người dân.Lúc 8h25, hàng trăm người dân xếp hàng ở hậu cung chờ nhận lộc hoa tre và trầu cau. Theo ban tổ chức, hơn 15.000 lộc hoa tre đã được chuẩn bị để phát cho người dân trong 3 ngày lễ hội." id="vne_slide_image_7" />Chị Nguyễn Thị Luyến (Sóc Sơn, Hà Nội) choi biết: "Năm nào tôi và gia đình cũng đến tham gia Hội Gióng, mọi năm chỉ dám đứng xa nhìn mọi người tranh cướp lộc. Năm nay lần đầu tiên tôi chỉ cần xếp hàng là được cầm lộc về nhà".
(Theo Ngọc Thành/Vnexpress)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Trung Hà
PV
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Trang Nguyệt