Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ bảy, 16/08/2025 - 10:05
(Thanh tra) - Từ ngày 30/8 đến 2/9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc mang chủ đề "Vui Tết độc lập" để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Hoạt động "Vui Tết độc lập" sẽ mở cửa miễn phí tham quan. Ảnh: BTC
Sự kiện có sự tham gia của khoảng 200 nghệ nhân và đồng bào từ 18 dân tộc trên khắp cả nước, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu.
Trong đó, hơn 100 nghệ nhân thường xuyên của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng 60 đại diện của dân tộc Nùng (Lạng Sơn) và dân tộc Mường (Thanh Hóa) sẽ mang đến những hoạt động trình diễn và giao lưu đậm đà bản sắc.
Các hoạt động này nhằm giới thiệu văn hóa, phong tục của đồng bào các dân tộc, góp phần quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm thể hiện nét văn hóa truyền thống thông qua không gian phiên chợ vùng cao, trình diễn dân ca dân vũ, giới thiệu ẩm thực và sản vật địa phương.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là phiên chợ vùng cao "Vui Tết độc lập", tái hiện không gian văn hóa Tây Bắc và Đông Bắc với hơn 50 gian hàng. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống như thắng cố, lợn quay, vịt quay Lạng Sơn, xôi ngũ sắc, gà nướng và cơm lam, cùng với các đặc sản địa phương khác. Các gian hàng thổ cẩm của người Mường, Mông, Thái, Tày, Nùng, Lào… cũng sẽ giới thiệu trang phục và đồ lưu niệm thủ công.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều lễ hội dân gian cũng sẽ được tái hiện. Tiêu biểu là lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa) của người Mường, với những điệu múa xoay quanh cây bông, cùng các tiết mục diễn xướng tái hiện đời sống lao động và sinh hoạt. Du khách cũng sẽ được xem trích đoạn nghi lễ cai Tào – cấp sắc của dân tộc Nùng (Lạng Sơn), một nghi lễ tôn vinh vai trò của thầy cúng trong đời sống tâm linh.
Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống. Khu vực làng dân tộc III sẽ tổ chức các trò chơi dân gian như đánh chắt, ô ăn quan, cờ ca rô, nhảy sạp, đi cà kheo,... Các hoạt động sáng tạo như tô tượng, tranh cát, làm chuồn chuồn tre và thử mặc trang phục dân tộc cũng sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt là với trẻ em.
Chuỗi hoạt động này không chỉ thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ mà còn góp phần cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự án tôn tạo Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành. Hạng mục cuối cùng, trồng 81 cây mai vàng quanh đài tưởng niệm trung tâm vừa hoàn tất, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao phục vụ người dân thăm viếng dịp Tết.
Minh Tân
(Thanh tra) - Trong không khí rộn ràng chào đón mùa Xuân mới, các trường học đã tổ chức Ngày hội sắc Xuân 2026 với nhiều hoạt động, trong đó hấp dẫn học sinh nhất chính là chương trình gói bánh chưng – một sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, nơi thầy cô, học trò được đắm mình trong không gian Tết cổ truyền, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, giúp học sinh yêu thêm Tết cổ truyền.
Thành Công
Ngô Tân
Thái Hải
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Quang Lộc
Hoàng Hưng
T.Vân
Minh Tân
T.Vân
Trung Hà
PV
Thiên Tâm
Quang Lộc
Trí Vũ
Minh Nguyệt