Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 10/05/2015 - 18:39
Huấn luyện viên Shin Tae-young của U23 Hàn Quốc khẳng định nếu có cơ hội, ông rất muốn trở lại Việt Nam tái đấu U23 Việt Nam với đội hình mạnh nhất của U23 Hàn Quốc.
Ông Shin tỏ ra ngạc nhiên trước trình độ của đối thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
U23 Hàn Quốc hành quân tới Việt Nam không phải với những con người tốt nhất khi chỉ có 7 cầu thủ trong đội hình là những cái tên tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2016 hồi tháng Ba. Đội hình ấy đã bị U23 Việt Nam cầm hòa 0-0. Huấn luyện viên Tae-young giải thích: “Chúng tôi đã muốn gọi những cái tên tốt nhất nhưng không được vì nhiều câu lạc bộ K-League không nhả người do cuối tuần này, giải vô địch quốc gia vẫn diễn ra.
Dù vậy, U23 Hàn Quốc này là những con người tốt nhất tôi có thể chọn. Họ chỉ không có thời gian tập trung đủ nên chưa tạo ra màn trình diễn tốt nhất. Thời gian tới, nếu VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) mời một lần nữa, chúng tôi sẽ mang đội hình mạnh nhất tới tái đấu.”
Ông Tae-young cũng đánh giá cao các cầu thủ U23 Việt Nam: “Các cầu thủ Việt Nam đã cải thiện rất nhiều so với trước đây. Họ đã cố thể hiện mình và chơi tốt trước hàng nghìn khán giả. Họ đá tốt hơn tôi nghĩ nhiều.”
Chiến lược gia từng vô địch AFC Champions League cũng yêu cầu các học trò phải tiến bộ hơn: “Tôi đã chờ đợi trận đấu này như một sự thử nghiệm. Nhưng tôi không hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Họ vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Tôi sẽ chờ đợi sự tiến bộ của họ trong tương lai.”
Sau U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ đá tiếp một trận giao hữu nữa vào ngay chiều nay tại Mỹ Đình. Đối thủ của U23 Việt Nam chính là các đàn anh tuyển quốc gia./.
Theo Thùy Minh/Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Giữa vùng đồi núi, ruộng đồng, làng Dã Lê Thượng, phường Thanh Thủy, TP Huế, vẫn lưu giữ tục thờ thần Cá Voi suốt hàng trăm năm. Từ lễ cầu an đầu Xuân đến hội đua ghe cuối Thu, ký ức văn hóa biển vẫn bền bỉ hiện diện và mang một sắc màu riêng vào đời sống văn hóa của ngôi làng cổ.
Minh Tân
Thư Kỳ
Bùi Bình - Thu Nhài
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Phú Đức
Thanh Lương
Phú Đức
PV
Theo TTXVN
Giang Sơn
Thanh Lương
Trung Hà
Thu Huyền
Thái Hải
Nhóm PV Bản tin Thanh tra