Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 08/04/2019 - 20:43
Theo đề nghị của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), Facebook đã khóa tài khoản gốc của bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng.
Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết: Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ phía Cục, Facebook đã tiến hành khóa tài khoản gốc của bà Phạm Thị Yến do đã phát tán các nội dung truyền bá mê tín dị đoan.
Hiện tại, tài khoản gốc của bà Phạm Thị Yến đã bị khóa.
Bà Phạm Thị Yến
Trước khi bị khóa, trang Facebook cá nhân PhamThiYenTamChieuHoanQuan có hơn 100.000 người theo dõi với lượng tương tác cao.
Trang này thường xuyên cho đăng tải các nội dung về vấn đề tâm linh, hoang đường, mang đậm tính chất mê tín dị đoan như "chuyện vong báo oán từ kiếp này sang kiếp khác, hay còn gọi là oan gia trái chủ".
Những buổi thuyết giảng của bà Yến đều được ghi hình, đăng tải lên Facebook và có hàng chục nghìn lượt theo dõi.
Sau khi tài khoản gốc của bà Phạm Thị Yến đã bị khóa, hiện vẫn còn một số đối tượng lợi dụng tạo thêm các tài khoản Facebook mới mang tên Phạm Thị Yến và tiếp tục đăng tải các thông tin truyền bá mê tín dị đoan.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đang tiến hành rà soát và sẽ tiếp tục yêu cầu Facebook khóa các tài khoản "nhái" này.
Trước đó, UBND TP Uông Bí đã ra quyết định xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm nếp sống văn hoá của bà Yến. Mức phạt là 5 triệu đồng.
Bà Phạm Thị Yến sinh năm 1970, quê gốc tại thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên và hiện đang sinh sống tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).
(Theo VNN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đêm chung kết và trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc. Sự kiện quy tụ người làm báo Việt Nam cùng các đoàn nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác nghề nghiệp.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Một thế kỷ qua, báo chí Huế không chỉ phản ánh thời cuộc mà nhiều thời điểm còn trực tiếp tham gia làm nên lịch sử. Từ "Tiếng Dân" của cụ Huỳnh Thúc Kháng đến những tờ báo cách mạng ra đời sau ngày thành lập Đảng, từ những nhà in nhỏ bên dòng sông Hương đến các newsroom thời số hóa hôm nay, dòng chảy báo chí ở vùng đất Cố đô được viết bằng khí tiết, tư tưởng và sự dấn thân của nhiều thế hệ người cầm bút.
Minh Tân
Lan Anh
Đăng Tân
Thư Kỳ
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương
Minh Tân - Hữu Chính
Cảnh Nhật
Huy Trang
Hòa Bình
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh