Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 17/10/2015 - 15:26
(Thanh tra) - Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 707 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Quảng Ninh thông tin tại buổi họp báo thông báo Lễ hội hoằng pháp toàn quốc và Hội thảo Phật giáo Trúc Lâm hội tụ và lan tỏa ngày 16/10 tại Yên Tử.
Toàn cảnh họp báo
Đồng chủ trì cuộc họp báo có Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương và Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Quảng Ninh.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông đã biết kế thừa và sáng tạo tư tưởng thiền học của các vị thiền sư Việt Nam mà Đức cha Trần Thái Tông và sư phụ Tuệ Trung Thượng Sĩ là hai người có ảnh hưởng lớn lao nhất chứ không phải học từ thiền học Ấn Độ và Trung Hoa. Tức là ông đã tiếp thu những tư tưởng thiền nảy sinh trên đất Việt, được nuôi dưỡng, khái quát bởi các thiền sư Việt Nam. Thiền phái Trúc Lâm chứa đựng các yếu tố Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa, đồng thời còn hội tụ cả triết lý của Nho giáo và Đạo lão. Tư tưởng triết lý và văn hóa đạo đức của Thiền phái Trúc Lâm đã phát huy ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội như một nguồn “động lực” thúc đẩy sự phát triển, thậm chí còn chi phối tư tưởng, học thuật và văn học nghệ thuật của đất nước thời Trần.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, GHPG các cấp trong cả nước đều coi trọng công tác hoằng pháp. Hàng năm chúng tôi tổ chức các chương trình hoằng pháp theo chuyên đề như: Giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục phạm nhân trong trại giam, nâng cao y đức... Lễ hội hoằng pháp năm nay là dịp để giáo hội phật giáo Việt Nam xiển dương phật pháp và kết nối truyền thống hoằng truyền chính pháp của chư vị tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trong thời đại mới.

Tượng Phật hoàng Trân Nhân Tông trên đỉnh An Kỳ Sinh
Về việc đúc 108 pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hộ quốc an dân; hòa thượng nhấn mạnh: Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều cao thống nhất là 1,26m dựa trên mẫu tượng của Phật Hoàng đang được đặt trong tháp tổ Huệ Quang trên non thiêng Yên Tử. Việc đặt tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đảo Trường Sa và các tổ đình trong cả nước không chỉ để đáp ứng lòng mong mỏi của các tăng ni phật tử và người dân mà đây còn là thể hiện sự ghi dấu chủ quyền biên giới , biển đảo và những nơi trọng yếu của đất nước.
Các hoạt động trong dịp này sẽ được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/12 tới (tức 29/10 và 1/11 âm lịch), tại Khu di tích - danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) và Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (TX Quảng Yên). Cụ thể bao gồm: Hội thảo khoa học Phật giáo Trúc Lâm Hội tụ và Lan toả; Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng tử trận Bạch Đằng; lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 2015 và tưởng niệm 707 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; pháp hội Dược sư cầu nguyện Quốc thái dân an và lễ đúc 108 pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; lễ hội truyền đăng... Dự kiến, các hoạt động sẽ thu hút khoảng 2 vạn đại biểu, tăng, ni, tín đồ, công chúng tham gia.
Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ cho các hoạt động đang được tiến hành khẩn trương theo đúng kế hoạch về: nội dung, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thông tin tuyên truyền, trang trí khách tiết, hậu cần...
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.
PV
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại với quy mô 190 cụm rạp trên cả nước sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ đông đảo Nhân dân.
Hải Hà
Minh Nghĩa
Hải Hà
PV
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà