Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 02/06/2014 - 22:17
Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng nay 2/6, ông thọ 72 tuổi.
HLV Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời ở tuổi 72
Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu lúc sáng nay. Tuy vậy, ông đã mất trên đường đến bệnh viện vì đột quỵ. Được biết, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã chống chọi với bệnh thấp khớp và tim mạch trong một thời gian dài.
Theo lời thuật lại của bà Tô Thị Minh Hồng, vợ HLV Tam Lang thì sáng 2/6 trong lúc làm vệ sinh cá nhân thì cựu danh thủ Tam Lang nói rằng cảm thấy khó chịu trong người, rất mệt. Nói xong không được bao lâu, ông quỵ xuống đất. Ngay lập tức, người nhà đã gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã mất trước lúc nhập viện. Tạm thời thi hài của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang được bảo quản tại phòng lạnh của bệnh viện Chợ Rẫy, chờ gia đình bàn bạc để chọn ngày giờ khâm liệm.
Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, sinh năm 1942 tại Tiền Giang, là một trong những cái tên lớn của bóng đá Việt Nam ở thế kỷ trước. Ông từng là đội trưởng của đội tuyển giành được cúp Merdeka tại Malaysia, giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á và rất uy tín những năm thập niên 60 thế kỷ trước. Ông cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chọn vào đội hình Các ngôi sao châu Á năm 1967.
Từ giã sự nghiệp cầu thủ, ông gắn bó với Cảng Sài Gòn dưới cương vị HLV trưởng, cùng CLB giành bốn chức VĐQG vào các năm 1986, 1993/1994, 1997, 2001/2002 và hai Cúp quốc gia vào năm 1992, 2000. Ông chính thức chia tay nghề HLV đỉnh cao sau khi Cảng Sài Gòn bị xuống hạng năm 2003. Ông được AFC trao kỷ niệm chương vì sự cống hiến trong suốt 50 năm với bóng đá Việt Nam và khu vực.
Năm 2013, ông được nhận giải thưởng “Vinh danh Fair Play” nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu thể hiện tinh thần Fair Play do một tờ báo trao tặng.
Theo Bongdaso.com
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động về nguồn, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 21/10/2026 tại Lào Cai.
Đăng Tân
Hải Hà
Minh Nguyệt
Hải Hà
Theo Báo Văn hóa
Trần Kiên
Thanh Lương
Bùi Bình - Thu Nhài
Dương Nguyễn
Thanh Nhung
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Thanh Hoa
Quang Minh
Thanh Lương