Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/03/2018 - 16:22
(Thanh tra) - Ngày 1/3, tại làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng diễn ra Lễ hội truyền thống Đền, chùa Hòa Liễu và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Hội Minh thề.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên trao Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cho lễ Hội Minh thề
Tới dự Lễ hội có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tới dự.
Hội Minh thề được tổ chức từ ngày 14-16 tháng Giêng hàng năm, tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.
Lễ hội Minh thề “lấy của công làm vào việc công thì được các thần linh ủng hộ, nhược bằng nếu có lòng tham, lấy của công về làm việc tư, nguyện cầu các vị thần linh đả tử” - lễ hội đầu Xuân độc đáo răn điều hay, làm việc tốt, cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa.
Lễ hội bắt nguồn từ năm 1561, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản, Hoàng hậu của vua Thái tổ Mạc Đăng Dung tự mình đứng ra và vận động các hoàng thân quốc thích, quan lại trong triều cùng dân làng đóng góp, xây dựng ngôi chùa trong làng và mua hơn 25 mẫu đất cúng vào chùa.
Nhiều người theo gương bà cũng cung tiến tăng diện tích lên hơn 47 mẫu đất. Số ruộng này được phân rõ ràng cho nhà chùa, cho các vị cao tuổi, cho các vị đi lính để trồng cấy lương thực phục vụ cho việc lễ hội.
Đó là của công không ai được vi phạm theo hương ước, vì vậy phải có lời thề tuân theo hương ước: “Lấy của công làm vào việc công thì được các thần linh ủng hộ, nhược bằng nếu có lòng tham, lấy của công về làm việc tư, nguyện cầu các vị thần linh đả tử”.Từ đó, lễ hội Minh thề đã ra đời, được nhân dân thôn Hòa Liễu lưu truyền nhiều thế kỷ qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cho biết: Lễ hội Minh thề được khôi phục từ năm 2002 đến nay, làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên được biết đến bởi sự độc đáo, tính nhân văn và triết lý đạo đức sâu sắc.
Năm 2018, Hội Minh thề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, điều này khẳng định và ghi nhận một nghi thức lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Ở đó, những lời thề lấy “chí công làm trọng” đã vang lên giữa trời đất thể hiện sự quyết tâm của con người về một đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công.
Lễ hội Minh thề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là niềm vinh dự, tự hào của địa phương làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy nói riêng và TP Hải Phòng nói chung.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra vấn đề làm sao để tiếp tục gìn giữ và phát huy được những giá trị độc đáo và tốt đẹp của “hội thề” trong đời sống hiện nay.
Để rồi, những lời văn hịch vừa hòa hợp giữa yếu tố tâm linh và đời thực, sẽ là tư tưởng cốt lõi về đạo lý “chí công vô tư” soi chiếu trong từng suy nghĩ và hành động của mỗi con người.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua nhiều thế hệ, tay nghề, kinh nghiệm, tinh thần học hỏi, truyền nghề và khả năng làm chủ công nghệ của đội ngũ người lao động được tích lũy, trở thành một phần trong bản sắc văn hóa PETROVIETNAM.
PV
(Thanh tra) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng Quốc ca trong đời sống và trên môi trường số.
Hải Hà
Thanh Hoa - Đông Hà
Nguyệt Trang
B.S
Hải Hà
Đan Quế
Theo EVNNPC
Hoàng Hưng
Hương Giang
Hương Trà
Thu Huyền
Trí Vũ
Đan Quế
Văn Thanh
B.S
Thanh Hoa
Minh Nghĩa