Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các tôn giáo góp sức chống dịch

Hoàng Long

Thứ bảy, 25/09/2021 - 10:33

(Thanh tra)- Phát huy tinh thần hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo” tại tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, các tôn giáo đã chung tay ủng hộ vật chất cho nhân dân vùng dịch, đồng thời nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các cuộc lễ, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Giáo hội.

Các tôn giáo chung tay chống dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ: Internet

Lan toả yêu thương giữa đại dịch Covid-19

 Từ tháng 5 đến tháng 7/2021, tỉnh Bắc Giang đối mặt tình trạng gia tăng ca nhiễm Covid-19, đặc biệt là trong khu công nghiệp đã phong tỏa, một số địa bàn khu dân cư có mối quan hệ mật thiết với công nhân khu công nghiệp. Khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. “Cơn bão” dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân nhân, đặc biệt là công nhân trong các khu công nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cùng với tinh thần tương thân tương ái, các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã kịp thời ủng hộ khoảng 5.179.500.000 đồng và nhiều vật chất, nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng cán bộ, bác sỹ đang công tác tại tâm dịch có thêm trang thiết bị phòng, chống dịch và đảm bảo đời sống cho những người đang cách ly, góp phần giúp tỉnh Bắc Giang nhanh chóng kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch thành công để cuộc sống của người dân trên địa bàn sớm ổn định trở lại, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, Phật giáo ủng hộ số tiền là 3.606.500.000 đồng và nhiều nhu yếu phẩm, vật chất khác, Công giáo ủng hộ số tiền là 1.573.000.000 đồng và nhiều nhu yếu phẩm, vật chất khác.

Chung tay chia sẻ khó khăn với địa phương, các cơ sở tôn giáo cũng sẵn sàng hỗ trợ chính quyền, trở thành địa điểm tạm thời cách ly, phòng, chống Covid-19. Tiêu biểu, Trường Mầm non Hoa Sen (Giáo xứ Đạo Ngạn), thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, diện tích được trưng dụng 500m2, số giường 90 cái, số nhà vệ sinh 16, giúp cách ly 168 người. Chùa Ích Minh, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, diện tích trưng dụng 2.500m2, số giường 200 cái, số nhà vệ sinh 24, giúp cách ly 500 người.

Những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào có đạo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, với nhân dân, không ngại gian khổ, dấn thân vì cộng đồng, vì nhân dân đóng góp nguồn lực của các tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giữ vững “vùng xanh” trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Bên cạnh việc đóng góp chia sẻ tài lực, vật lực hỗ trợ địa phương, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với quyết tâm giữ vững “vùng xanh” trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh thực hiện nghiêm nhiều biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đơn cử, nghi lễ tôn giáo tổ chức không quá 30 người. Các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá chỉ đón tiếp khách nội tỉnh. Cơ sở thờ tự thực hiện khoảng cách 2m/người. Các sinh hoạt tôn giáo được khuyến khích hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn và đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 với chính quyền, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Thông tin, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 được cập nhật thường xuyên từ các nguồn tin chính thống và phổ biến đến từng cơ sở thờ tự, điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nâng cao ý thức phòng dịch của chức sắc, tín đồ tôn giáo.

Những cá nhân, tổ chức tôn giáo, các cơ sở tôn giáo không chấp hành quy định về phòng, chống dịch được xử lý nghiêm; xử lý theo giáo luật đối với các cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ tôn giáo có hành vi lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội, internet để tuyên truyền đưa thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không chấp hành quy định phòng dịch, để lây nhiễm dịch tại cơ sở thờ tự, trong chức sắc, tín đồ và ngoài cộng đồng.

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nâng cao trách nhiệm, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm quy định 5K + vaccine + công nghệ. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo ở trong và ngoài nước chung tay với các cấp chính quyền hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng dịch, nhất là những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ; đồng thời, tích cực ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 để có nguồn kinh phí mua vaccine phòng dịch cho nhân dân.

Với những nghĩa cử cao đẹp đó, ông Trần Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang cho biết, đồng bào có đạo đã tập trung, đồng sức, đồng lòng cùng với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không ngại khó khăn, tích cực ủng hộ, đóng góp chia sẻ tài lực, vật lực; tình nguyện để cơ sở tôn giáo làm nơi cách ly tập trung...

Những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình đoàn kết yêu thương và ấm lòng thiện nguyện, được chính quyền và nhân dân rất trân trọng, đã lan toả tinh thần bác ái, nhân văn của các tôn giáo trong đời sống xã hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Ngọc nữ màn ảnh” Thùy Anh tái xuất cuốn hút

“Ngọc nữ màn ảnh” Thùy Anh tái xuất cuốn hút

(Thanh tra) - Sau quãng thời gian tạm rời xa màn ảnh vì biến cố cá nhân, diễn viên Thùy Anh tái xuất với 2 dự án phim truyền hình: “Không giới hạn” và “Vì mẹ anh phán chia tay”. Sự trở lại lần này của Thùy Anh khẳng định bước chuyển mình rõ nét khi cô lựa chọn những vai diễn giàu cảm xúc, nhiều xung đột và thử thách hơn trong hành trình làm nghề.

Huyền Thu

14:05 24/04/2026
Xây dựng thương hiệu quốc gia từ sức mạnh công nghiệp văn hóa

Xây dựng thương hiệu quốc gia từ sức mạnh công nghiệp văn hóa

(Thanh tra) - Nghị quyết 80-NQ/TW định vị công nghiệp văn hoá (CNVH) là động lực tăng trưởng mới. Với mục tiêu đóng góp 9% GDP vào năm 2045, Việt Nam đang khơi thông nguồn lực nội sinh, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo số để khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia trên toàn cầu.

Bảo San

06:36 24/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm