Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bầu Đức, bầu Tú và văn hoá từ chức của bóng đá

Thứ bảy, 14/04/2018 - 09:32

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đã có nhiều lãnh đạo xin từ chức vì những lý do khác nhau. Thế nhưng, điểm chung là chẳng ai sau đó được từ chức.

Các quan chức VFF luôn nhận được tín nhiệm khi tuyên bố từ chức. Ảnh: H.A

Và dường như câu chuyện từ chức chỉ là để lấy thêm sự tín nhiệm.

1. Năm 2011, sau thất bại của ĐT U.23 Việt Nam tại SEA Games 26, Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn (bây giờ là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, đối ngoại) vì chịu quá nhiều áp lực đã xin từ chức. Thế nhưng, điều ngịch lý ở thời điểm đó là ông Tuấn làm trưởng đoàn U.23, còn người trực tiếp chịu trách nhiệm trong các vấn đề chuyên môn là HLV Falko Goetz.

Chính vì vậy, VFF đã bác bỏ đơn từ chức của ông Trần Quốc Tuấn. Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF khoá 6 lần 7, 100% thành viên đã không đồng ý để ông Tuấn rút lui. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thời điểm đó đã nói rằng: “Không một quốc gia nào trên thế giới xử lý cách chức một Trưởng đoàn sau thất bại của một đội bóng.

Người trưởng đoàn chỉ chịu trách nhiệm về quản lý hành chính. Thất bại của U.23 Việt Nam thuộc về chuyên môn”. Tuy nhiên, sau đó vì tự trọng, ông Tuấn cũng đã trở lại đơn vị chủ quản của mình là Tổng cục TDTT. VFF sau đó đã tìm người chịu trách nhiệm là HLV Falko Goetz và sau đó đã ra quyết định sa thải ông thầy người Đức ngay trong dịp Giáng sinh.

2. Năm 2017, sau SEA Games 29, bầu Đức cũng xin từ chức Phó Chủ tịch VFF sau khi ĐT U.22 Việt Nam bị loại cay đắng từ vòng bảng. Bầu Đức đã giữ lời hứa, bởi trước đó ông đã tuyến bố rằng nếu U.22 Việt Nam không vô địch ông sẽ rút lui khỏi VFF. Tuy nhiên, ý định từ chức của bầu Đức đã không thành.

Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF khoá 7 lần thứ 11, các thành viên đã biểu quyết không đồng ý để ông Đức rút lui. Theo nghị quyết chung thì bầu Đức chỉ được từ chức sau khi nhiệm kỳ 7 kết thúc. Và như vậy, ông bầu phố Núi phải chờ đến khi Đại hội VFF khoá VIII diễn ra mới được rút. Ở đây, ý định từ chức của bầu Đức là vì sự tự trọng. Và cũng theo quan điểm của ông thì khi không làm được việc nên nghỉ. Thời điểm đó, ông cũng kêu gọi những lãnh đạo VFF có tự trọng hãy từ chức.

Ngày 10.4 vừa qua, đến lượt bầu Tú xin rút khỏi chức danh Tổng Giám đốc VPF. Câu chuyện này xuất phát từ việc bầu Tú đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là từ bầu Đức về việc nắm quá nhiều chức danh ở VPF.

Bầu Tú thậm chí còn tham gia tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, thế nên bầu Đức đã tuyên bố nếu bầu Tú trúng cử, ông sẽ bỏ bóng đá, rút HAGL khỏi V.League. Bầu Tú thậm chí còn được bầu Thắng khuyên nên chọn 1 trong 2 tổ chức là VPF hoặc VFF để làm việc. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Tú thì tổ chức vẫn tín nhiệm thì ông còn làm.

Thực tế chuyện ông Tú xin rút khỏi chức tổng giám đốc đã nằm trong lộ trình từ khi ông mới lên nắm quyền ở VPF. Thế nhưng, sau rất nhiều áp lực từ dư luận và bầu Đức ông Tú đã đánh tiếng với báo chí sẽ sớm rút, và đến cuộc họp HĐQT VPF hôm 10.4 thì ông đã chính thức xin rút.

Tuy nhiên thì các thành viên HĐQT đã không đồng ý. Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF lý giải: “Chúng tôi không thấy có lý do gì cho anh Tú rút cả. Anh Tú kiêm nhiệm Tổng giám đốc và Chủ tịch là đương nhiên. Luật cho phép. Anh đang làm tốt, tập thể đang làm tốt”.

3. Nhìn vào cách rút lui của bầu Đức rồi bầu Tú, kết quả nhận lại thì ai cũng đã biết trước. Một vấn đề được đặt ra, nếu các ông bầu này quyết tâm rời bỏ “ghế”, chắc chắn họ sẽ làm được. Thế nhưng, chính thứ cơ chế “nể nang” và dựa vào sự tín nhiệm của tập thể đã khiến cho các cuộc từ chức dường như chỉ diễn ra cho có.

Nhìn lại những cuộc từ chức của các ông bầu, một vấn đề được đặt ra, điều gì khiến những người đang tham gia vào bộ máy lãnh đạo bóng đá Việt Nam níu giữ những cá nhân không còn muốn cống hiến? Bầu Đức, bầu Tú đều là những doanh nhân thành đạt, họ có cống hiến, đóng góp cho bóng đá Việt Nam bằng những cách khác nhau.

Thế nhưng, hãy tỉnh táo để nhận ra vấn đề rằng văn hoá từ chức là để bóng đá tốt hơn, tuyệt nhiên không phải chỉ là chuyện hình thức để các ông bầu lấy thêm sự tín nhiệm. Và sẽ rất đáng buồn nếu “văn hoá từ chức” lại được sử dụng với những mục đích “đấu đá”, đấy sẽ là bi kịch của nền bóng đá.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.

Minh Nghĩa

09:41 23/06/2026
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.

Minh Nghĩa

21:05 22/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm