Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

5 tháng đầu năm, đã có hơn 7,2 triệu lượt khách châu Á đến Việt Nam

Thanh Thanh

Thứ sáu, 06/06/2025 - 11:40

(Thanh tra) - Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Chỉ mới trong 5 tháng đầu năm, đã có hơn 7,2 triệu lượt khách châu Á đến Việt Nam.

Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Ảnh: Thanh Thanh

Riêng trong tháng 5 này, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,53 triệu lượt người, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 9,2 triệu lượt người (tăng 21,3%). Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 7,84 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,18 triệu lượt người chiếm 12,9% và tăng 10%, bằng đường biển đạt 175.400 lượt người chiếm 1,9% và tăng 8%.

Theo nhận định từ Cục Thồng kê, Bộ Tài chính, Châu Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam với hơn 7,2 triệu lượt khách; tiếp theo sau là khu vực châu Âu với hơn 1,2 triệu lượt châu Mỹ với gần 500.000 lượt khách.

Theo đánh giá, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ lửa cội nguồn qua lễ cúng thổ công của người Tày, Nùng ở Đắk Lắk

Giữ lửa cội nguồn qua lễ cúng thổ công của người Tày, Nùng ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Rời quê lập nghiệp nơi cao nguyên đất đỏ, cộng đồng người Tày, Nùng ở xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk vẫn bền bỉ giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống như một cách nhớ về cội nguồn. Trong đó, lễ cúng thổ công không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng linh thiêng mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, hun đúc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trên quê hương mới.

Nguyễn Mai

16:00 16/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm