Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

2 quan chức hàng đầu FIFA có thể bị điều tra

Thứ ba, 29/09/2015 - 06:32

(Thanh tra)- Ủy ban Đạo đức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 27/9 cho biết, có thể, họ sẽ mở cuộc điều tra đối với 2 quan chức cấp cao của FIFA là ông Joseph Blatter và ông Michel Platini (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA), vì có liên quan tới những bê bối tham nhũng, mua bán phiếu bầu, bản quyền truyền hình diễn ra trong thời gian qua ở FIFA.

Ông Joseph Blatter (phải ảnh) và ông Michel Platini đang đứng trước nguy cơ bị Ủy ban Đạo đức FIFA điều tra. Ảnh: Getty Images

Andreas Bantel - Phát ngôn viên Ủy ban Đạo đức FIFA cho biết, chỉ cần có một chút nghi ngờ hoặc 1 lời cáo buộc, Phòng Điều tra (thuộc Ủy ban Đạo đức) sẽ lập tức vào cuộc, mở cuộc điều tra và tiến hành các thủ tục cần thiết (tạm treo chức vụ, cấm rời khỏi nơi cứ trú…) để phục vụ cho cuộc điều tra. Phát ngôn viên này cũng nhấn mạnh, cuộc điều tra này nếu được tiến hành sẽ không có sự phân biệt, nể nang vì là người có tên tuổi nổi tiếng hay là vì nắm giữ quyền cao chức trọng, mà sẽ bằng nhau như những đối tượng khác bị điều tra về những sai phạm trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Trước đó, ngày 26/9, Bộ Công cộng Thụy Sĩ đã đưa ra lời cảnh cáo rằng ông Blatter, 79 tuổi, có thể nằm trong "tầm ngắm" của một phiên tố tụng hình sự, vì bị nghi ngờ có hành vi gian lận và lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Bên cạnh đó, Bộ Công cộng Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh, ông Michel Platini - Chủ tịch UEFA, người đang "nhắm" tới vị trí đứng đầu FIFA, có thể vừa là đối tượng điều tra, vừa là nhân chứng. Là đối tượng điều tra vì liên quan đến vụ việc FIFA chi một cách mờ ám 2 triệu USD vào năm 2011 cho ông Platini, theo sự chỉ đạo trực tiếp của ông Blatter. Là nhân chứng trong vụ việc liên quan đến hợp đồng giữa FIFA với ông Jack Warner - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Caribe, được ký kết hồi năm 2005, về việc bán bản quyền truyền hình trong 2 kỳ WorldCup 2010 và 2014.

Trước cáo buộc của Bộ Công cộng Thụy Sĩ, ông Michel Platini ngay lập tức lên tiếng khẳng định số tiền 2 triệu USD đó được chi trả đúng quy tắc, hợp pháp, vì đó là số tiền thanh lý cho một hợp đồng đã được hoàn thành mà ông đã ký kết với FIFA. Tuy nhiên, theo cáo buộc của Bộ Công cộng Thụy Sĩ, dù hợp đồng này có trên thực tế, nhưng hợp đồng có hiệu lực trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2002, vậy mà mãi đến năm 2011 FIFA mới "quyết toán" thì rõ ràng là có vấn đề bất minh cần phải xem xét.

Nhận định về những cáo buộc này, ông Klaus Stoehlker - cựu Cố vấn Quan hệ công chúng của FIFA nhấn mạnh, những cáo buộc của Bộ Công cộng Thụy Sĩ không thực sự đáng lo ngại, bởi ít ra, đến thời điểm này, họ cũng mới chỉ đưa ra cáo buộc mà chưa có bằng chứng. Còn đối với cáo buộc ông Platini, ông Klaus Stoehlker cho rằng nếu ông Platini bị điều tra và có thể bị "treo" chức theo đề nghị của Ủy ban Đạo đức FIFA, thì tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ rơi vào tình huống không có ứng cử viên thực sự thuyết phục để thay thế vị trí của ông Blatter. Cùng với đó, ông Blatter sẽ phải đảm nhận thêm trọng trách ở UEFA cho đến tháng 2 năm sau, khi FIFA tiến hành bầu cử lại.

Tuy nhiên, việc ông Klaus Stoehlker lên tiếng bệnh vực cho 2 ông Blatter và Platini cũng không thể làm cho FIFA bớt đi những bê bối, bởi chỉ 10 ngày trước đó (ngày 17/9), thêm 1 quan chức FIFA phải từ chức, đó là vị quan chức người Pháp Jérôme Valcke - Tổng Thư ký FIFA. Quan chức này bị nghi ngờ liên quan đến 1 vụ bê bối "tuồn" vé ra thị trường "chợ đen".

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lai Châu xóa bỏ 26/50 hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc

Lai Châu xóa bỏ 26/50 hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc

(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về xóa bỏ phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 26/50 hủ tục.

Nguyễn Thanh

19:21 12/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm