Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

10 phát minh độc đáo năm 2012

Thứ sáu, 21/12/2012 - 07:10

(Thanh tra) - Tạp chí Time của Mỹ mới đây đã đăng 26 phát minh khoa học độc đáo của năm 2012. Dưới đây xin giới thiệu với độc giả 10 phát minh tiêu biểu trong số đó.

1 - Camera bóng nẩy

Máy ảnh (camera) bóng nẩy là sản phẩm của Hãng Bounce Imaging có trụ sở tại Boston, Mỹ.

Mục đích của sản phẩm này là để giúp những lính cứu hỏa, hay những chiến binh do thám được môi trường nguy hiểm xung quanh.

Quả bóng chứa 6 camera, có thể chụp với tốc độ 2 ảnh/giây và gửi chúng đến điện thoại thông minh hoặc laptop khi người dùng ném quả bóng vào khu vực nguy hiểm.

Khi chụp được hình ảnh, phần mềm được cài sẵn trong thiết bị nhận sẽ tổng hợp hình ảnh và dựng mô hình 3600 của nơi đó. Các camera sẽ chụp ảnh bằng ánh sáng ở dải tần gần hồng ngoại để xây dựng bức tranh toàn cảnh của khu vực, dù nơi đó tối hay ánh sang yếu.

Loại máy ảnh này vừa dễ sử dụng mà giá thành lại thấp hơn bất cứ công nghệ hình ảnh nào hiện có trên thị trường.

2 - Tạo ra mây trong căn phòng

Nghệ  sĩ người Hà Lan, Berndnaut Smilde, đã phát minh ra một phương pháp có thể tạo ra mây trắng trôi bồng bềnh trong căn phòng. Tất cả chỉ cần có nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Smilde chỉ cần hô, mây sẽ xuất hiện từ trong không khí thông qua một máy tạo sương mù. Mặc dù mây xuất hiện trong chốc lát, nhưng nó tạo ra hiệu ứng rất ấn tượng và có thể chuyển động làm bạn ngạc nhiên. Nó làm ta liên tưởng đến chủ nghĩa siêu thực của Magritte và vẻ đẹp kinh điển của các kiệt tác cổ điển.

3 - Máy bay mini tự động

Với chiều dài 60cm, nặng 2,7kg, chiếc máy bay Switchblade của quân đội Mỹ có thể gói gọn trong ba lô của binh sĩ và chỉ cần 2 phút để khởi động bay.

Máy bay này gắn hệ thống định vị nên các binh sĩ có thể lập trình để nó lao vào một mục tiêu đối phương chính xác. Hơn nữa, nó cũng có thể sử dụng với mục đích do thám phía địch và hỗ trợ các binh sĩ trong lúc gian nguy.

Giá ước tính của máy bay mini này dao động từ 40.000 - 150.000 USD.

4 - Máy lọc nước biển siêu việt

Nước sạch ở những vùng ven biển thường hiếm và đắt đỏ, chính vì vậy, nhà thiết kế tự do Gabriele Diamanti muốn tạo ra một thiết bị giúp người dân vùng duyên hải có chất lượng sống tốt hơn.

Sau nhiều ngày miệt mài, Diamanti đã phát minh thành công thiết bị lọc nước biển chạy bằng năng lượng mặt trời mang tên Eliodomestico. Với phát minh này, người sử dụng Eliodomestico không chỉ tiết kiệm được điện khi lọc nước mà nó còn rẻ hơn 50% và hiệu quả hơn 67% so với máy lọc nước biển đang có trên thị trường. Điều này rất có ý nghĩa để giúp phát minh có khả năng ứng dụng đại trà.

Eliodomestico có giá khoảng 50 USD (hơn 1 triệu đồng) và có thể sản xuất khoảng 5 lít nước sạch mỗi ngày mà không mất chi phí điện.

5 - Đột phá về máy ảnh của Sony

Là máy ảnh tạo được đột phá lớn nhất trên thị trường hiện nay, RX100 được trang bị cảm biến 1inch (2,54cm), độ phân dải 20,2MPX, ống kính Vario Sonna T* cao cấp, khẩu độ F1.8, ISO 12600 cùng với nhiều tính năng đột phá.

RX100 đã đem tới một chất lượng ảnh chụp tuyệt vời trên một kích cỡ thân máy vô cùng nhỏ gọn, có thể đút vừa túi quần thay vì phải khoác như chiếc ba lô của các nhiếp ảnh gia. Giá bán cũng khá mềm, khoảng 650 USD. Chính vì vậy, RX100 đã trở thành máy ảnh bán chạy nhất trên Amazon năm 2012.

6 - Ô tô điện làm thay đổi ý nghĩ truyền thống

Ô tô điện, sở dĩ vẫn chưa trở nên thịnh hành bởi lý do chạy chậm, sạc điện quá lâu cũng như bất tiện khi đi xa. Tuy nhiên, trong năm 2012, Hãng Sản xuất Xe hơi điện Tesla đã làm thay đổi suy nghĩ đó khi cho ra đời mẫu xe Tesla Model S.

Chiếc xe hơi điện này có thể chạy được đoạn đường 426km chỉ trong 1 lần sạc kéo dài 1 giờ đồng hồ. Đặc biệt, nó có thể tăng tốc từ 0- 100km/giờ chỉ trong vòng có 5,6 giây và đạt vận tốc tới 200km/giờ, vượt xa những mẫu xe hơi điện trước đó.

Xe còn trang bị cả màn hình cảm ứng để kiểm soát mọi thứ, từ hệ thống định vị GPS đến điều chỉnh hệ thống giảm xóc.

Chiếc xe này có giá cũng khá mềm - 49.900 USD.

7 - Tàu ngầm khám phá đáy đại dương

Đây là chiếc tàu ngầm do đạo diễn lừng danh thế giới James Cameron thiết kế, có tên Deepsea Challenger.

Tàu ngầm nặng 12 tấn, dài 7,3m, đã thành công sau khi xuống được độ sâu dưới đáy đại dương là 7 dặm (11km) vào tháng 3/2012.

Chịu áp suất 1.000 atmospheres, Deepsea Challenger được trang bị camera 3-D và có trục thẳng đứng nhằm giúp hạ độ sâu nhanh hơn.

8 - Màng phủ trơn trượt

Để đổ hết chai nước sốt cà chua, tương ớt hay những thùng sơn là điều dường như không thể vì từ trước đến nay, người tiêu dùng đều phải phí một ít do chúng bị dính vào thành chai, lọ.

Đó là lý do tại sao 5 sinh viên Học viện Công nghệ Massachusett, Mỹ và giáo sư Kripa Vanarasi đã phát minh ra dung dịch phủ lớp chai, lọ mà có thể giúp những thành phần trong đó không bị bỏ phí giọt nào.

Lớp phủ đặc biệt này được chế tạo từ loại vật liệu an toàn với thực phẩm theo tiêu chuẩn của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ.

Giáo sư Varanasi cho biết, ông có kế hoạch ứng dụng lớp phủ LiquiGlide trong các loại đồ chứa làm bằng thủy tinh, gốm, kim loại hoặc nhựa.

9 - Lốp xe tự bơm

Hãng Sản xuất Lốp xe hàng đầu thế giới Goodyear của Mỹ mới đây đã cho ra đời loại lốp tự bơm. Theo đó, nó sẽ không cần sử dụng bơm hay động cơ điện từ bên ngoài mà thay vào đó là sử dụng công nghệ duy trì hơi AMT (Air Maintenance Technology) nhằm tăng áp suất lốp đạt đến tiêu chuẩn khi xe chạy.

Tất cả các phần tử AMT đều nằm gọn trong lốp với trái tim là thiết bị kiểm soát hơi. Khi hơi giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn, thiết bị sẽ mở van nạp của một ống chứa khí ẩn trong thành lốp. Bánh xe chuyển động, ống bơm biến dạng, hơi trong ống được dồn vào trong lốp thông qua van một chiều. Với công nghệ này, nó vừa giúp tiết kiệm, tăng độ an toàn của xe và bảo vệ lốp xe bền hơn.

10 - Đột phá trong sản xuất giày Nike

Sau hơn 2 thập kỉ nghiên cứu và thất bại, cuối cùng Hãng Sản xuất Đồ thể thao Nike đã thành công, cho ra mắt công nghệ sản xuất giày Flyknit làm chấn động làng giày thế giới bằng cách sử dụng công nghệ dệt vải bằng máy tính lên hẳn đế giày, nhờ đó mà đôi giày trở nên hoàn hảo và chắc chắn hơn.

Để bảo vệ đôi chân của bạn trên từng bước chạy, Nike đã áp dụng công nghệ Flywire “cầu treo” hoàn toàn mới. Điều đặc biệt là, chiếc “cầu treo” này được nối thẳng với phần dây giày nên bạn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với bàn chân của mình nhất, nhằm mục đích làm tăng sự ổn định và chắc chắn hơn.

Điểm nổi bật nữa là, giày Flyknit chỉ nặng 160g nên giúp các vận động viên chạy nhanh hơn nhờ nhẹ và giảm được chấn thương.

Ngoài ra, công nghệ để sản xuất loại giày này cũng thân thiện thiện với môi trường.


Hữu Mạnh  (Theo Time, Internet)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm