Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/01/2011 - 07:11
(Thanhtra PCTN)- Ông Phạm Văn Phương, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương có đơn gửi Báo Thanh tra phản ánh việc Thị ủy Chí Linh khai trừ Đảng đối với ông là không khách quan, không đúng các quy định của Đảng.
Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển, Thị ủy Chí Linh có công văn cho biết: Theo quy định của UBND thị xã Chí Linh, hàng năm, giáo viên độ tuổi dưới 50 ở các trường thuộc khu vực có nhiều thuận lợi (như Sao Đỏ, Cộng Hòa, Thái Học…) phải có nghĩa vụ luân chuyển đến các trường thuộc khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa (như Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Đồng Lạc…). Thực hiện quy định trên, Trường THCS Sao Đỏ đã cử bà Nguyễn Thị Hưng giáo viên bộ môn Toán về giảng dạy tại Trường THCS Đồng Lạc theo đúng quy trình, công khai, dân chủ.
Sau khi biết mình phải thực hiện nghĩa vụ luân chuyển, tối ngày 27/7/2009, bà Hưng cùng chồng đến nhà riêng của ông Phương (khi đó là Hiệu trưởng Trường THCS Sao Đỏ), gửi 1 phong bì trong đó có 10 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, khi biết năm 2009, UBND thị xã Chí Linh tạm hoãn không thực hiện chủ trương luân chuyển giáo viên, bà Hưng đã đến nhà ông Phương xin lại số tiền trên. Trong một lần gặp để xin lại tiền, bà Hưng đã bí mật ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện và ông Phương có hứa trả lại tiền. Vì ông Phương chưa trả tiền nên bà Hưng đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của thị xã. Sau khi nhận được đơn của bà Hưng, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Chí Linh đã mời ông Phương, bà Hưng lên làm việc và ông Phương đã trả bà Hưng 10 triệu đồng.
Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Chí Linh nêu: Việc tố cáo ông Phương cố tình đẩy bà Hưng vào tình thế bất khả kháng để lạm dụng chức quyền đòi ăn hối lộ là chưa có căn cứ. Hành vi nhận tiền để giúp bà Hưng của ông Phương là vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người cán bộ đảng viên, vi phạm nghiêm trọng tư cách của người thầy…
Ngày 17/8/2010, các ngành Công an, Kiểm sát, TAND thị xã Chí Linh thống nhất kết luận: Việc ông Phương nhận tiền 10 triệu đồng là có căn cứ, nhưng không chứng minh được mục đích nhận tiền để giúp bà Hưng không phải thực hiện nghĩa vụ luân chuyển giáo viên… Hành vi trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Căn cứ kết luận của các cơ quan chuyên môn, tuy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, song hành động của ông Phương đã vi phạm đạo đức của người đảng viên, vi phạm tư cách người thầy, ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ người thầy giáo… Do vậy, Ban Thường vụ Thị ủy Chí Linh thống nhất kỷ luật đồng chí Phương - Bí thư Chi bộ trường THCS Sao Đỏ bằng hình thức khai trừ Đảng.
Ngày 9/8/2010, ông Phương đã có đơn khiếu nại tới Thị ủy Chí Linh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương. Sau khi nhận được đơn khiếu nại này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đang tiến hành giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại về kỷ luật của Đảng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đề xuất bổ sung cơ chế chưa xem xét, miễn hoặc giảm nhẹ kỷ luật đối với một số trường hợp vi phạm đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của Quốc hội.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, qua các cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, TP Cần Thơ đã phát hiện vi phạm 29,22 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 28,82 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, TP tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.
Tuấn Minh
Chu Tuấn
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Hoàng Hưng
Trần Thị Tú Uyên, Trường Cán bộ Thanh tra
Thanh Nhung
Thái Hải
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý
T.Vân
Đan Quế
PV
Hòa Bình